Thanh minh là tiết tảo mộ nhưng người xưa dặn 7 người này đừng đi tảo mộ kẻo họa vô đơn chí

( PHUNUTODAY ) - Tảo mộ là tập tục đẹp của người Việt, nhất là vào dịp tiết thanh minh nhưng những người này nên tránh đi.

Tết Thanh minh diễn ra trong tiết thanh minh còn gọi là Tiết tảo mộ. Tập tục truyền thống thể hiện tinh thần biết ơn ông bà tổ tiên. Hoạt động tảo mộ diễn ra tại nhiều đạ phương trong dịp này. Con cháu sắm sửa lễ dâng cúng gia tiên, ông bà tổ tiên, xem xét lại mộ phần, lau dọn phát quang cỏ, kiểm tra xem có dấu hiệu bất thường cần sang sửa mộ phần không. Với một số nơi tảo mộ cũng là dịp ra báo cáo với tổ tiên đã khuất thành viên mới của gia đình, chỉ cho thành viên mới của gia đình mộ phần ông bà cụ cố để biết.

Tuy nhiên người xưa dặn có 7 đối tượng này không được đi tảo mộ: 

Những phụ nữ có thai, đang nuôi con bú

Những phụ nữ có thai hoặc đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ thì không nên đi tảo mộ vì họ đang có sức khỏe còn yếu nên không nên ra những khu hoang vắng âm khí mạnh như nghĩa trang nghĩa địa. Sức khỏe yếu, cơ thể dễ bị khí lạnh nghĩa địa xâm nhập gây ra ốm đau họa lớn, ảnh hưởng cả mẹ và con. Phụ nữ có thai đi nghĩa địa có nguy cơ trượt chân ngã sảy thai rất nguy hiểm.

Âm khí nhiễm về người mẹ thì khi gần mẹ trẻ nhỏ sẽ quấy khó ăn khó ngủ. Điều đó gây xui xẻo nghiêm trọng. 

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú thì nên tránh đi tảo mộ

Phụ nữ đang trong kỳ kinh

Người xưa cho rằng phụ nữ kỳ kinh không sạch sẽ dễ bị quở trách nên không đi cúng lễ, viếng mộ, thắp hương. Thực ra phụ nữ vào chu kỳ kinh nguyệt là khí âm thịnh, khí dương giảm nên rất không hợp khi đi tảo mộ. Khi viếng mộ trong kỳ kinh, phụ nữ sẽ dễ bị tà khí xâm nhập vào cơ thể gây hại. 

Người đang ốm yếu, đang dưỡng bệnh

Những người cơ thể ốm yếu thể trạng kém, đang dưỡng bệnh thì nên nghỉ ngơi. Những người này đi tảo mộ có thể khiến sức khỏe suy kiệt nhanh hơn, có thể nhiễm bệnh nặng và khó điều trị, thậm chí có thể qua đời sớm hơn. Do đó những người này nên tránh nơi âm khí, tới nơi dương khí để dưỡng sức khỏe dưỡng bệnh. 

Những người đã già yếu thì nên tránh đi tảo mộ nhất là nơi nghĩa trang xa xôi địa hình khó di chuyển

Người già yếu "gần đất xa trời"

Người già từ 70 tuổi cũng nên ở nhà thắp hương gia tiên, vì đi viếng mộ dễ nhiễm khí lạnh không tốt cho sức khỏe, lại dễ nghĩ ngợi tới cái chết. Ngày xưa nghĩa địa hoang vu khó đi nên người già yêu đi dễ bị ngã, gặp tai nạn.

Những người để tang chồng chưa hết 3 năm

Thời xa xưa có quan niệm để tang phải 3 năm mới đoạn tang. Phụ nữ mà đi tảo mộ dịp này có thể bị dị nghị cho rằng mong mộ chồng nhanh khô để tái giá. Tuy nhiên thời nay quan niệm cũng có khác đi nên cũng tùy theo tình hình gia đình và quan niệm từng địa phương mà những người này có đi tảo mộ hay không. Có người thương nhớ chồng thì họ vẫn đi tảo mộ thắp hương thăm chồng là bình thường.

Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi

Trẻ nhỏ thì còn sức khỏe yếu nên không nên tới nơi nghĩa địa âm u âm khí nặng nề dễ bị bắt bía. Hơn nữa trẻ quá nhỏ cũng không chưa biết gì về tập tục này nên cũng không cần thiết phải cho trẻ nhỏ đi. Trẻ nhỏ lại tinh nghịch dễ phạm vào những điều đại kỵ như tè trên mộ, giẫm đạp lên mộ, bứt quả, lấy đồ cúng... 

Trẻ nhỏ cũng không nên đi tảo mộ

Con rể, con gái đã lấy chồng không đi tảo mộ

Theo quan niệm người xưa dâu con rể khách, tức là chàng rể chỉ là khách. Việc cúng bái tổ tiên phải là do con trai và con dâu lo liệu. Do đó nếu con rể và con gái đã lấy chồng mà đi tảo mộ đứng lễ chính sẽ là một điều xúc phạm với gia đình nhà vợ.

Tuy nhiên ngày nay với nhiều địa phương việc tảo mộ còn là giới thiệu với ông bà tổ tiên về thành viên mới như con dâu con rể, hơn nữa còn là để dâu rể biết mộ phần của dòng họ. Thế nên quan niệm này ngày nay cũng tùy thuộc theo từng gia đình và từng địa phương. Hơn nữa quan niệm về con trai con gái, dâu rể thời nay cũng đã khác.

Tuy nhiên khi đi tảo mộ mọi người cần chú ý ăn mặc chỉnh chu, kín đáo, lễ không linh đình nhưng cần chỉn chu, cẩn trọng trang nghiệm, khi đi tảo mộ tránh nói cười, chỉ trỏ, bình phẩm không hay, tránh tự ý tảo mộ nhà khác.

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Tác giả: An Nhiên