Thắp hương Rằm xong nhớ hạ 5 thứ này, để càng lâu càng Mất Lộc, gia chủ khó làm Giàu

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm tâm linh phong thủy thì ban thờ cần giữ sạch sẽ nên những đồ cúng lễ xong để lâu có thể gây ô héo hỏng làm ô nhiễm mất đi sự thanh sạch của nơi thờ cúng.

Thắp hương ngày rằm là nghi thức tâm linh quan trọng trong đời sống của người Việt, thể hiện sự kính trọng với tổ tiên và cầu mong may mắn, bình an. Tuy nhiên, nhiều người chỉ chú trọng đến việc thắp hương sao cho đúng mà quên mất một điều quan trọng: sau khi cúng xong, cần hạ lễ xuống kịp thời. Một số đồ vật nếu để quá lâu trên ban thờ sẽ không chỉ mất lộc mà còn gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy của cả gia đình.

Dưới đây là 5 thứ nhất định phải hạ xuống sau khi cúng, để tránh tạo tà khí, hao tổn vận may.

1. Hoa cúng – Tuyệt đối không để hoa héo, úa tàn

Hoa cúng là lễ vật quen thuộc trên bàn thờ, tượng trưng cho sự thanh khiết và lòng thành của con cháu. Những loại hoa cúng thường được chọn như hoa cúc vàng, hoa sen, hoa ly, hoa hồng – có hương thơm nhẹ và màu sắc tươi sáng.

Hoa cúng, đồ ăn nên hạ xuống tránh để hỏng héo trên ban thờ

Tuy nhiên, nếu sau khi cúng mà không hạ hoa xuống kịp thời, để hoa héo, úa tàn hoặc nước trong bình bốc mùi, sẽ vô tình thu hút năng lượng âm, làm vẩn đục không gian thờ cúng. Theo quan niệm phong thủy, hoa tàn úa tượng trưng cho sự tàn lụi, mất mát, ảnh hưởng xấu đến tài lộc và vận khí gia chủ.

Lưu ý: Nên hạ hoa xuống ngay trong ngày hoặc ngay sau khi hết tuần hương. Tránh để đến lúc hoa héo rũ mới xử lý vì lúc đó đã phần nào ảnh hưởng đến sự thanh sạch của ban thờ.

2. Trái cây – Hạ xuống khi còn tươi, đừng để hỏng mới nhớ

Mâm ngũ quả hay trái cây dâng cúng thường được lựa chọn cẩn thận, mang ý nghĩa cầu tài, cầu an. Tuy nhiên, vì khu vực ban thờ thường nóng và kín, trái cây dễ bị chín nẫu, lên men hoặc mốc meo nếu để quá lâu.

Trái cây hỏng được xem là biểu tượng của “lộc không còn nguyên vẹn”. Để trên bàn thờ sẽ tạo ra tà khí, cản trở sự hanh thông, thịnh vượng. Do đó, sau 1 – 2 ngày cúng, nên hạ trái cây xuống để dùng hoặc chia lộc cho người thân, tránh để quá 5 ngày dù nhìn còn “tạm ổn”.

3. Vàng mã – Hóa ngay trong ngày

Với những dịp cần dâng vàng mã, như lễ rằm, mùng một, cúng tất niên... sau khi thắp hương, nhiều người hay quên hoặc để nguyên tiền vàng trên ban thờ nhiều ngày.

Điều này không tốt vì vàng mã có thể hút bụi, ẩm mốc, làm mất vẻ trang nghiêm của không gian thờ cúng. Mặt khác, vàng mã là vật dâng gửi cho người âm, nếu không hóa sẽ làm gián đoạn “đường truyền lộc”, khiến mong cầu không được hồi đáp.

Tốt nhất: Nên hóa vàng ngay sau khi tuần hương kết thúc (khoảng 30 – 60 phút sau khi thắp) hoặc trong ngày, trươdc buổi tối không nên để sang hôm sau hoặc dồn lại cúng nhiều lần mới hóa.

Vàng mã nên hạ xuống và hóa ngay trong ngày

4. Đồ ăn, bánh kẹo – Không nên để qua đêm

Các dịp giỗ chạp, rằm, lễ Tết thường có thêm mâm cỗ mặn hoặc bánh kẹo đặt lên ban thờ. Nhưng nếu để đồ ăn chín như cơm canh, xôi chè… quá lâu, nhất là qua đêm, sẽ dễ ôi thiu, sinh vi khuẩn, gây mùi, phạm uế khí.

Theo phong thủy, thực phẩm hỏng là biểu hiện của sự mục rữa, trì trệ, làm suy yếu dòng năng lượng tích cực trong nhà. Gia chủ cũng có thể bị ảnh hưởng về sức khỏe, tài chính hoặc vận hạn.

Khuyên dùng: Sau khi hương tàn (khoảng 1 – 2 tiếng), nên hạ mâm cỗ, chia lộc cho người thân, không để đồ ăn qua ngày. Riêng bánh kẹo có hạn sử dụng dài thì có thể để thêm 1 – 2 ngày, nhưng không nên quá 3 ngày để tránh bụi bẩn.

5. Nước cúng – Nên thay hàng ngày, tránh để lưu cữu

Nước cúng – thường là 3 chén nước lọc hoặc nước trà – tuy nhỏ nhưng lại là chi tiết rất quan trọng trong việc giữ gìn sự thanh sạch của ban thờ. Nước để lâu dễ đổi màu, đóng cặn, hút bụi, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Đây cũng là biểu tượng cho âm khí tích tụ, khiến ban thờ mất đi sự linh thiêng và làm ảnh hưởng đến sự kết nối tâm linh với tổ tiên.

Cách tốt nhất: Thay nước cúng mỗi sáng, rửa sạch chén nước và dùng nước sạch, tinh khiết (không dùng nước cũ hoặc nước để qua đêm).

Việc hạ lễ sau khi thắp hương là khâu quan trọng nhưng hay bị bỏ quên. Dù bạn thành tâm đến đâu, nhưng nếu để đồ cúng héo, hỏng, mốc meo, thì không những làm mất đi ý nghĩa tâm linh mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy và tài lộc của gia đình.

*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm

Tác giả: Dạ Ngân