Thoa kem chống nắng hay che khuyết điểm trước? Thứ tự đúng để lớp nền mịn đẹp, không bết dính

( PHUNUTODAY ) - Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là nên dùng kem chống nắng hay che khuyết điểm trước – và câu trả lời sẽ quyết định trực tiếp đến độ đẹp của lớp nền.

Thoa kem chống nắng trước hay sau khi makeup?

Kem chống nắng luôn là bước cuối cùng trong chu trình dưỡng da và phải được thoa trước khi bắt đầu trang điểm. Lúc này, sản phẩm đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ da khỏi tia UV. Nếu bạn thoa sau lớp nền hoặc sau che khuyết điểm, lớp chống nắng sẽ không thể phát huy hiệu quả, đồng thời còn làm xê dịch lớp makeup bên dưới.

Trong một số trường hợp muốn tối giản quy trình, có thể chọn loại chống nắng tích hợp khả năng dưỡng ẩm hoặc thay thế luôn kem lót để tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo độ mịn cho da.

Kem chống nắng luôn là bước cuối cùng trong chu trình dưỡng da và phải được thoa trước khi bắt đầu trang điểm.

Quy trình cơ bản để có lớp nền đẹp

Kem lót – Tạo bề mặt mịn

Kem lót giúp làm đều màu da, che phủ lỗ chân lông và tạo “nền móng” cho các bước sau. Khi dùng đúng loại, lớp makeup sẽ bám tốt hơn và trông tự nhiên hơn.

Kem nền – Cân bằng tổng thể

Sau lớp lót, kem nền giúp làm đều màu toàn bộ khuôn mặt. Nên tán mỏng và build từng lớp để tránh cảm giác nặng mặt.

Che khuyết điểm – Hoàn thiện chi tiết

Kem che khuyết điểm nên dùng sau kem nền để xử lý các điểm chưa hoàn hảo như quầng thâm, vết mụn hay thâm nám. Cách này giúp tiết kiệm sản phẩm và giữ lớp nền nhẹ hơn.

Kem che khuyết điểm nên dùng sau kem nền để xử lý các điểm chưa hoàn hảo như quầng thâm, vết mụn hay thâm nám.

Phấn phủ – Khóa lớp makeup

Một lớp phấn phủ mỏng giúp cố định lớp nền, hạn chế dầu thừa và giữ makeup bền hơn trong thời tiết nóng.

Vai trò không thể thiếu của kem che khuyết điểm

Dù có thể linh hoạt thay kem lót bằng chống nắng, kem che khuyết điểm vẫn là bước quan trọng để hoàn thiện lớp nền. Sản phẩm này giúp xử lý những khuyết điểm mà kem nền khó che phủ triệt để, mang lại hiệu ứng da mịn và đều màu hơn mà không cần đánh nền quá dày.

Mẹo dùng che khuyết điểm để lớp nền tự nhiên hơn

Chọn đúng theo loại da

Da khô nên ưu tiên dạng lỏng, giàu dưỡng để tránh mốc nền. Da dầu phù hợp với kết cấu lì, kiềm dầu tốt. Da nhạy cảm nên chọn sản phẩm tối giản thành phần để hạn chế kích ứng.

Ưu tiên kết cấu phù hợp

Dạng lỏng dễ tán, cho hiệu ứng tự nhiên; dạng kem cho độ che phủ cao hơn. Tùy nhu cầu mà chọn loại phù hợp để tránh lớp nền bị dày.

Áp dụng nguyên tắc “mỏng trước, dày sau”

Thay vì dùng một lớp dày, hãy dặm nhiều lớp mỏng để đạt độ che phủ mong muốn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên.

Tuân thủ đúng thứ tự

Có thể linh hoạt theo nhu cầu, nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn là: chống nắng → kem lót → kem nền → che khuyết điểm → phấn phủ. Đúng thứ tự sẽ giúp lớp nền mịn, bám lâu và hạn chế tình trạng bết dính.

Một lớp makeup đẹp không nằm ở việc dùng nhiều sản phẩm, mà ở cách bạn sắp xếp và sử dụng chúng. Chỉ cần điều chỉnh đúng thứ tự, làn da sẽ trông trong trẻo và tự nhiên hơn rõ rệt.

Tác giả: Hạ Anh