Máy giặt là thiết bị giúp giải phóng sức lao động của con người, giúp việc giặt giũ quần áo trở nên đơn giản hơn. Bạn chỉ cần cho đồ bẩn vào máy và bấm nút, toàn bộ quy trình giặt, xả và vắt sẽ được diễn ra theo đúng lập trình. Quần áo được vắt khô chỉ cần đem phơi, rút ngắn thời gian phơi so với việc giặt bằng tay thông thường.
Khi mua máy giặt, ngoài quan tâm đến việc chọn mấy cửa trên hay cửa trước, mọi người đều chú ý đến khối lượng giặt đồ của máy. Các máy có trọng lượng từ 7kg, 8kg, 9kg, 10kg thậm chí lớn hơn. Tùy theo nhu cầu, mỗi gia đình có thể chọn các loại máy có trọng lượng phù hợp.
Vậy trọng lượng ghi trên máy giặt dùng để chỉ lượng quần áo khô hay ướt được cho vào máy? Đây là điều nhiều người không thể trả lời chính xác.
Khối lượng ghi trên máy ảnh hưởng gì đến quá trình giặt?
Đầu tiên, trọng lượng ghi trên máy có liên quan đến lượng quần áo có thể giặt một lần. Thông thường, để xách định lượng quần áo mà máy có thể làm sạch trong một lần giặt, chúng ta cần căn cứ vào hai yếu tố. Một là dung tích máy giặt (lượng quần áo có thể cho vừa lồng giặt). Hai là khối lượng được đánh dấu trên máy.
Lượng quần áo cho vào máy quá nhiều sẽ khiến tốc độ động cơ giảm xuống. Lúc này, hiệu quả làm sạch cũng bị ảnh hưởng. Trường hợp cho quá nhiều quần áo, động cơ có thể dừng quay hoặc bị cháy.
Máy giặt ghi 7kg, 9kg: Là khối lượng quần áo khô hay ướt?
Một máy giặt được đánh dấu 9kg thì đó là trọng lượng của quần áo giặt chỉ nên nặng tối đa 9kg.
Sau khi cho quần áo vào lồng giặt, hãy thêm bột giặt/nước giặt và nước xả vào khay chứa. Đóng nắp máy và chọn chế độ giặt phù hợp. Lúc này, máy giặt sẽ đảo hai chiều đề cân lượng quần áo trong lồng và đưa ra lượng nước phù hợp.
Nếu quần áo đã được ngâm nước từ trước, hãy tắt chức năng "tự động cân" của máy. Quần áo ướt sẽ nặng hơn khiến máy tự tăng mức nước nếu bạn để chế độ tự động. Lượng nước nhiều hơn vừa gây lãng phí, vừa làm giảm ma sát, ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.
Không nên cho quá ít hay quá nhiều quần áo lồng giặt. Thông thường, quần áo chiếm tối đa 80% thể tích lồng giặt là hợp lý.
Nếu cho quá ít quần áo, lượng nước dùng để làm sạch có thể được điều chỉnh xuống mức tối thiểu nhưng vẫn gây lãng phí và quần áo không được ma sát với nahau khiến hiệu quả làm sạch bị giảm. Vì vậy, lượng quần áo cho vào lồng giặt không nên ít hơn 20% thể tích lồng giặt.