Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo. Theo đó, phụ cấp ưu đãi nghề tại các cơ sở mầm non và phổ thông sẽ nâng lên tối thiểu 70% cho giáo viên, riêng giáo viên công tác ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng 100%. Nhân viên trường học cũng được áp dụng mức phụ cấp tối thiểu 30%.
Trước đó, dự thảo Nghị định do Bộ GD&ĐT công bố tháng 6/2025 lấy ý kiến nhân dân mới chỉ quy định mức phụ cấp 30–80%. Cụ thể: giáo viên THCS, THPT hưởng 30%, riêng ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo là 35%; giáo viên tiểu học hưởng 35%, hoặc 50% nếu dạy tại khu vực đặc biệt; giáo viên mầm non được áp dụng 45% hoặc 60% tuỳ điều kiện; giáo viên trường dân tộc nội trú, THPT chuyên, dự bị đại học và trường khuyết tật hưởng 70%; cao nhất 80% dành cho giáo viên tại xã thuộc khu vực III miền núi, dân tộc, hải đảo, biên giới. Như vậy, so với dự thảo, Nghị quyết 71 yêu cầu nâng mức cao nhất lên tới 100%.
Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo bảo đảm chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi, trong đó đầu tư ít nhất 5%, giáo dục đại học tối thiểu 3%. Văn kiện nhấn mạnh, giáo dục hiện vẫn còn nhiều hạn chế: cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ nhà giáo gặp khó khăn, chưa thực sự trở thành động lực bứt phá cho đất nước.
Để tạo đột phá, Bộ Chính trị xác định phải đổi mới tư duy, thể chế, ưu tiên nguồn lực, bảo đảm Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lấy đầu tư công dẫn dắt và thu hút xã hội hóa. Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, chất lượng, vươn lên nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Thực hư lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026: Có thật được nghỉ 4 ngày liên tiếp?
-
Chính thức: Trợ cấp hưu trí tăng lên 650.000 đồng/tháng - Đối tượng nào được hưởng?
-
Tin mới nhất: Siêu bão chuẩn bị đổ bộ, miền Bắc mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày
-
Người đứng tên trên Sổ đỏ có những quyền lợi đặc biệt gì?
-
Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sắp có thay đổi lớn: Học sinh, phụ huynh cần chuẩn bị gì?