Theo dự thảo đang được cơ quan soạn thảo lấy ý kiến, nhiều nội dung mới về chế độ thăm hỏi, tặng quà và động viên đã được đề xuất nhằm hỗ trợ kịp thời cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn nghiêm trọng hoặc các sự kiện bất khả kháng khác. Chính sách này cũng dự kiến áp dụng trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm để tăng cường hỗ trợ, chia sẻ với các trường hợp khó khăn.
Mở rộng đối tượng thụ hưởng
Theo dự thảo, nhóm đối tượng được hưởng chính sách sẽ được mở rộng. Cụ thể gồm người thuộc diện bảo trợ xã hội và những người có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, rủi ro hoặc các yếu tố bất khả kháng.
Bên cạnh đó, các hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội hoặc bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân trên cũng nằm trong diện xem xét hỗ trợ.
Ngoài ra, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người và cơ sở y tế chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố nghiêm trọng cũng được đưa vào phạm vi áp dụng.
Đề xuất mức chi thăm hỏi, tặng quà
Dự thảo cũng đưa ra khung mức chi cụ thể theo từng nhóm đối tượng và cấp thực hiện. Đối với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mức chi tối đa gồm: cơ quan, đơn vị 5 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật trị giá 500.000 đồng; hộ gia đình 3 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật 500.000 đồng; cá nhân 1 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật 500.000 đồng.
Đối với lãnh đạo bộ, ngành và cơ quan trung ương, mức chi thấp hơn, gồm: cơ quan, đơn vị tối đa 3 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật 500.000 đồng; hộ gia đình 2 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật 300.000 đồng; cá nhân 1 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật 300.000 đồng.
Thời điểm dự kiến áp dụng
Nếu được thông qua, chính sách mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Khi đó, nhiều hộ gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất khả kháng có thể được nhận mức hỗ trợ từ 2–3 triệu đồng mỗi lần thăm hỏi, tùy theo từng trường hợp và cấp thực hiện, góp phần tăng cường chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Quy định về trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội
Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội được xác định theo nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, đáng chú ý là trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, bao gồm trẻ bị bỏ rơi nhưng chưa được nhận làm con nuôi, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mồ côi một bên cha hoặc mẹ nhưng người còn lại thuộc các trường hợp như mất tích, đang chấp hành án phạt tù, hoặc đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
Bên cạnh đó, chính sách còn mở rộng đối tượng áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội đang theo học tại các cơ sở giáo dục, được tiếp tục hưởng trợ cấp cho đến khi kết thúc chương trình học nhưng không quá 22 tuổi. Ngoài ra, trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo cũng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn cũng nằm trong nhóm được thụ hưởng.
Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 76/2024/NĐ-CP), mức chuẩn trợ giúp xã hội đang được áp dụng là 500.000 đồng mỗi tháng, nhằm hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội ổn định cuộc sống và tiếp cận các điều kiện chăm sóc cơ bản.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới hồ, trên bờ có 2 xe máy: Hé lộ là vợ chồng mới cưới
-
Chuyển khoản nhầm 51 triệu, xin nhận lại không được: Công an mời người đàn ông làm việc
-
Sập nhà trong mưa dông, bé trai 13 tuổi tử vong thương tâm
-
Tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7: Những ai được hưởng?
-
Vì sao Bộ Nội vụ giữ mức tăng lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng?