Người lao động khó khăn nhận 1,3 triệu đồng quà Tết Bính Ngọ
Theo Kế hoạch 34/KH-TLĐ ban hành ngày 15/10/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp tại các doanh nghiệp và đơn vị, đặc biệt là:
Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất có kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật;
Nơi có đông công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai;
Các khu vực vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Mức hỗ trợ dự kiến là 1,3 triệu đồng/người, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ quỹ hoạt động thường xuyên của Tổng Liên đoàn, đồng thời khuyến khích đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
Đặc biệt, với các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ, ngoài nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn sẽ hỗ trợ thêm cho đoàn viên khó khăn mức 2 triệu đồng/suất, có thể cao hơn tùy điều kiện từng nơi.
Các chương trình chăm lo Tết cho người lao động
Ngoài việc tặng quà, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức nhiều chương trình thiết thực giúp người lao động vui Tết đủ đầy, trong đó có "Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026". Chương trình được triển khai cả trực tiếp và trực tuyến:
Trực tiếp: Tại một số địa phương có đông công nhân lao động, dự kiến Hà Nội hoặc TP.HCM;
Trực tuyến: Thông qua mã giảm giá điện tử dành cho đoàn viên công đoàn.
Tại đây, công nhân có thể mua hàng Việt chất lượng với giá ưu đãi, nhận phiếu mua hàng, sản phẩm “0 đồng”, tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu xe miễn phí. Mục tiêu của chương trình là giảm gánh nặng chi tiêu dịp Tết, giúp người lao động được mua sắm và đón Tết đầy đủ, vui vẻ hơn.
Lần đầu tiên có "Bữa cơm tất niên công đoàn"
Một điểm mới nổi bật của Tết Bính Ngọ 2026 là chương trình "Bữa cơm tất niên công đoàn" - hoạt động lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi cả nước.
Mỗi suất ăn có trị giá 70.000 đồng, được trích từ nguồn tài chính công đoàn và đóng góp xã hội hóa.
Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động cùng gặp gỡ, chia sẻ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trước thềm năm mới.
Tiếp tục các chương trình Tết sum vầy, Tết không xa nhà
Công đoàn các cấp sẽ duy trì và mở rộng các hoạt động truyền thống như: "Tết sum vầy", "Tết không xa nhà", Các chuyến tàu, xe, máy bay đưa - đón người lao động về quê ăn Tết, ưu tiên công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê.
Bên cạnh đó, các liên đoàn lao động tỉnh, ngành được yêu cầu chủ động cân đối tài chính, huy động nguồn lực xã hội, để hỗ trợ Tết cho người lao động với mức tối đa 01 triệu đồng/suất.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 sẽ lớn hơn các năm trước, thể hiện vai trò, dấu ấn của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ và đồng hành cùng người lao động.
Các cấp công đoàn được trao quyền chủ động hơn trong điều hành, phân bổ kinh phí và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm mọi hoạt động chăm lo đến tận tay công nhân, người lao động.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Đề xuất thay lương tối thiểu bằng lương đủ nuôi 2 con: Cụ thể ra sao, tác động thế nào?
-
Thực hư thông tin: Tết 2026, người dân được phát 1 triệu đồng từ Nhà nước
-
Người đóng BHXH từ 20 năm trở lên sắp nhận tin vui lớn từ tháng 7/2025: Cụ thể ra sao?
-
Từ 1/1/2026: Người lao động có thể nhận trợ cấp tới 18,5 triệu đồng/tháng - Chi tiết chính sách mới
-
Vụ bé gái lớp 5 nghi bị bố dượng bạo hành: Hé lộ thêm nhiều tình tiết gây phẫn nộ dư luận