Tổ tiên dặn: 6 kiểu người này vào nhà, tài lộc dù nhiều đến đâu cũng tiêu tan, bạn có biết là ai?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa thường truyền lại rằng, những người mang vận khí không tốt, chỉ cần ghé qua cũng có thể khiến cả nhà hao tán tài lộc.

Người phạm tội

Trong đời sống thường ngày, không ít người bất chấp pháp luật để đạt được danh lợi bằng con đường phạm tội. Chính vì vậy, bạn cần hết sức cảnh giác khi giao du với những người từng hoặc đang vướng vào vòng lao lý.

Nếu nhận thấy ai đó có hành vi phạm pháp, hãy chủ động tránh xa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong trường hợp cần thiết, bạn cũng nên kịp thời báo cho cơ quan chức năng để giữ gìn an toàn cho cộng đồng.

Người mưu mô, thủ đoạn

Trong “Kinh Vô Thường” có câu: “Có tâm không hình, hình từ tâm sinh; có hình không tâm, tâm diệt hình,” nhằm nhấn mạnh rằng gương mặt và khí chất của con người thường phản ánh nội tâm bên trong. Người lương thiện thường toát lên thần thái nhân hậu, dễ gần.

Ngược lại, những kẻ mưu mô, thủ đoạn lại thường để lại ấn tượng bất an, khó tin tưởng. Người xưa khuyên rằng không nên kết giao với kiểu người này, vì họ thường toan tính và dễ mang đến rắc rối cho người xung quanh. Hãy tỉnh táo, cẩn trọng và tránh xa những mối quan hệ tiêu cực để không tự chuốc lấy phiền toái.

Trong “Kinh Vô Thường” có câu: “Có tâm không hình, hình từ tâm sinh; có hình không tâm, tâm diệt hình,” nhằm nhấn mạnh rằng gương mặt và khí chất của con người thường phản ánh nội tâm bên trong.

Người ham nhậu nhẹt

Trong bất kỳ môi trường nào, chúng ta cũng dễ bắt gặp những người thường xuyên say xỉn, tiêu tốn thời gian và sức lực của bản thân và những người xung quanh. Việc giao du lâu dài với kiểu người này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và sức khỏe, mà còn dễ dẫn đến những chuyện không hay.

Người xưa có câu: “Người tốt sinh tài sản, kẻ xấu sinh tai họa.” Do đó, bạn nên biết chọn bạn mà chơi, tránh xa những người chỉ biết vui thú bên chén rượu để bản thân luôn tỉnh táo và hướng đến những giá trị tích cực.

Những người túng thiếu, thường xuyên vay tiền

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không khó bắt gặp những người thường xuyên hỏi mượn tiền. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào bạn cũng nên đồng ý giúp đỡ. Người xưa dạy: “Cứu nguy không cứu giúp người lười,” hàm ý rằng nghèo khó đôi khi xuất phát từ chính sự lười biếng và ỷ lại của họ. Nếu bạn cả nể và cho vay, rất có thể bạn không chỉ mất tiền mà còn mất cả tình cảm, vì không ít trường hợp người vay không trả, khiến bạn rơi vào thế khó xử.

Bên cạnh đó, cũng có những người luôn viện cớ để vay tiền dù không thực sự cần thiết. Trong tình huống này, cho vay không khác nào bạn tự “tiếp tay” cho thói quen xấu và tự chuốc phiền phức. Hãy tỉnh táo cân nhắc trước khi quyết định để tránh mất tiền oan và bảo vệ mối quan hệ của mình.

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không khó bắt gặp những người thường xuyên hỏi mượn tiền.

Những người điêu ngoa, dối trá

Tiếp xúc với những kẻ không trung thực luôn tiềm ẩn rủi ro. Họ thường chỉ nói đúng được một chuyện trong mười chuyện, dễ khiến bạn và người thân mắc bẫy. Nếu không cảnh giác, bạn hoặc gia đình có thể trở thành nạn nhân của những lời lừa lọc, để lại không ít tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, tránh xa những người không thật thà là cách tốt nhất để bạn bảo vệ bản thân và người bên cạnh.

Người khác giới có ý đồ không trong sáng

Người xưa vẫn nhắc: “Vợ chồng đồng tâm, lợi quý phi vàng,” ý chỉ sự gắn kết và thủy chung giữa vợ chồng là nền tảng vững chắc của hạnh phúc. Một khi tình cảm giữa hai người không còn vững vàng, hạnh phúc dễ lung lay, kéo theo bất ổn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chính vì vậy, bạn cần tuyệt đối tránh xa những người khác giới có ý đồ không rõ ràng, để không tự chuốc lấy phiền phức và tránh ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình.

Tác giả: Bảo Ninh