Tổ Tiên nói: Muốn biết một người có phúc hay không, cứ nhìn 3 đặc điểm này là biết ngay

( PHUNUTODAY ) - Phúc khí chính là lá bùa hộ mệnh của mỗi người trong đời này, vậy làm sao để biết một người có phúc khí hay không.

Phúc khí đến từ tâm thái hài hòa, ổn định

Phúc khí là thứ người ta hay nhắc đến, cũng khao khát có. Theo quan niệm người xưa, "phúc" là khi có cơm ăn, áo mặc, đất đai canh tác, những điều tưởng đơn giản nhưng đủ mang lại hạnh phúc cho bao người. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại hơn, nhưng giá trị cốt lõi ấy vẫn vẹn nguyên: Hạnh phúc không chỉ là ở vật chất dư dả mà ở tâm lý an yên tự tại, biết đủ và trân trọng hiện tại.

Trên thực tế, có những người thường cảm thấy bất hạnh khi so sánh bản thân với người khác: Ví dụ thua kém về nhan sắc, thua kém tiền tài, địa vị, xuất thân gia đình... Tâm lý so đo khiến họ sinh lòng ganh ghét, đố kỵ, khó chịu, luôn muốn người khác bất trắc đen đủi. Tuy nhiên, so sánh chỉ khiến tâm hồn thêm nặng nề. Nó giống như việc bạn cầm than nóng mà ném vào người khác, người khác bị sao ha không chưa rõ, nhưng tay bạn chắc chắn đã bị bỏng. Thực tế, mỗi người đều có giá trị riêng và đang sở hữu những điều mà người khác ngưỡng mộ.

Phúc khí không đến từ bên ngoài mà khởi nguồn từ nội tâm yên ổn. Biết hài lòng với những gì đang có, giữ tâm thế lạc quan, yêu thương cuộc sống và không ngừng hoàn thiện bản thân, chính là cách đơn giản nhất để nuôi dưỡng phúc khí lâu dài.

Muốn biết một người có phúc hay không, cứ nhìn 3 đặc điểm này là biết ngay

Phúc khí đến từ biết đủ, ít dục vọng

Dục vọng ở đời là thứ làm khổ người ta nhât trong cuộc đời này. Thực tế hiện nay, có người vất vả mưu sinh từng bữa ăn, có người lại lao đầu vào công việc để theo đuổi sự giàu sang, tiện nghi. Cuộc đời họ chẳng có lấy một phút giây thanh thản. Thậm chí tệ hơn, có người lao đầu vào kiếm tiền cả đời, khi được nghỉ thì lâm bệnh nặng, ăn còn không được đừng nói tới có sức mà hưởng thụ. Hoặc có người bận rộn quá mà bỏ bê gia đình, khi có mọi thứ thì gia đình cũng tan đàn xẻ nghé.

Hãy ghi nhớ rằng, muốn có phúc khí, trước hết phải học cách biết đủ. Người biết hài lòng với những gì đang có, không bị dục vọng cuốn đi, mới thật sự cảm nhận được niềm vui sống. Ngược lại, ham muốn quá mức khiến tâm không yên, cuộc đời long đong lận đận.

Mọi đau khổ, bất mãn, chán chường, thất vọng trong cuộc sống phần lớn bắt nguồn từ chính suy nghĩ của mỗi người. Một ý nghĩ tích cực có thể khiến tâm hồn nhẹ nhõm, một ý nghĩ tiêu cực dễ đẩy ta vào u tối. Vì thế hãy luôn học cách điều chỉnh tâm lý của mình, có thế đời mới an yên.

Phúc khí đến từ biết đủ, ít dục vọng

Tâm rộng lớn, phúc khí tự tìm đến

Người có phúc khí tốt đẹp sự thực không phải là người giàu sang quyền quý, mà là người mỗi ngày ăn ngon, ngủ yên, giữ nụ cười trên môi dù cuộc sống thế nào đi nữa. Tâm an thì khỏe mạnh, tinh thần sáng lạn.

Hãy tự nhìn lại hành vi, suy nghĩ của mình mỗi ngày: liệu chúng có đang nuôi dưỡng hay bào mòn phúc khí? Chỉ khi bạn nhận ra thiếu sót và thành tâm sửa chữa, phúc lành mới thật sự đơm hoa kết trái.

Người xưa nói rằng, tâm rộng lớn là gốc rễ của phúc khí. Người có lòng bao dung sẽ bình thản trước sóng gió cuộc đời. Họ không chấp nhặt, không để ý chuyện nhỏ nhặt, sống tùy duyên mà vững chãi, điềm tĩnh như mây trôi nước chảy.

Sống đơn giản, ôn hòa, biết đủ chính là tâm thái của người giàu phúc khí. Mỗi ngày, hãy giữ tâm trong sáng, lòng an yên, để phúc khí luôn hiện diện trong cuộc sống của bạn.

Tác giả: Dương Thuỵ