Tổ Tiên nói: ‘Ngón tay út vượt qua 3 tầng, về già chẳng lo cơm ăn áo mặc’, 3 tầng đó là gì?

( PHUNUTODAY ) - Đây là một trong những câu nói rất nổi tiếng của người xưa, hãy tìm hiểu 3 tầng đó là gì?

Trong kho tàng các câu nói liên quan tới vận mệnh phong thủy, có nhiều lời truyền miệng mang ý nghĩa sâu xa về vận mệnh con người. Có một câu nói nổi tiếng đó là: “Ngón tay út vượt qua 3 tầng, về già chẳng lo cơm ăn áo mặc”. Vậy “3 tầng” ở đây là gì, và tại sao chỉ một đặc điểm nhỏ ở ngón tay út lại có thể nói lên vận mệnh cả đời người?

Tổ Tiên nói: ‘Ngón tay út vượt qua 3 tầng, về già chẳng lo cơm ăn áo mặc’, 3 tầng đó là gì?

Ngón tay út – dấu hiệu nhỏ, ý nghĩa lớn

Ngón tay út tuy nhỏ nhất trên bàn tay, nhưng theo nhân tướng học, ngón tay út nói lên khá nhiều điều về vận mệnh của chủ nhân. Theo đó nó đại diện cho khả năng giao tiếp, sự khéo léo, mối quan hệ xã hội và đặc biệt là tài vận. Người có ngón tay út dài, thẳng, sắc nét thường có tính khí vui vẻ, hoạt bát nổi trội, thông minh, hoạt ngôn, có khả năng tạo dựng các mối quan hệ tốt. Cuộc đời họ có quý nhân phù trợ, từ đó dễ thành công trong cuộc sống.

Câu nói “ngón tay út vượt qua 3 tầng” chính là nói đến độ dài đặc biệt của ngón tay này, vượt qua những mốc được gọi là “ba tầng” trên bàn tay. Hãy cùng giải mã từng tầng một:

Tầng 1: Đốt cuối của ngón áp út

Tầng đầu tiên chính là đốt cuối cùng của ngón áp út (ngón tay liền kề với ngón út). Nếu ngón tay út dài bằng hoặc vượt qua đốt thứ ba (đốt gần móng) của ngón áp út thì chứng tỏ một người có tài ăn nói, biết sống trước sau. Họ là người có khả năng tạo ảnh hưởng trong các mối quan hệ xã hội. Trong cuộc sống hay công việc thường được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng thuận. Họ rất biết cách tận dụng thời cơ, và có năng khiếu trong các ngành nghề cần đến kỹ năng mềm.

Tầng 2: Đốt giữa của ngón áp út

Nếu ngón út dài đến mức vượt qua đốt thứ hai (đốt giữa) của ngón áp út, chứng tỏ chủ nhân là người có duyên ngầm, khéo léo, EQ cao. Họ rất biết cách xử lý tình huống và có đầu óc kinh doanh. Không những thế, họ còn có tài ngoại giao, ăn nói hoạt bát, dễ được người khác tin tưởng và hỗ trợ trong công việc, đặc biệt là trong môi trường có tính cạnh tranh cao như thương mại, chính trị, hay truyền thông. Kiểu người này thường dễ trở nên giàu có từ trung vận.

Độ dài ngón tay út

Tầng 3: Đốt đầu của ngón áp út

Tầng cao nhất – và cũng là hiếm gặp nhất – chính là khi ngón út dài ngang hoặc vượt qua đốt đầu tiên (gần lòng bàn tay) của ngón áp út. Người sở hữu đặc điểm này thường được xem là bậc “thiên tài trong giao tiếp và quản lý tài chính”, họ hoc hành giỏi giang, có đầu óc chiến lược, tư duy nhạy bén và biết cách tích lũy của cải. Cuộc đời họ thường suôn sẻ, ít tranh đấu, nhưng vẫn dư dả, sung túc.

Tầng này tượng trưng cho việc không những có khả năng làm giàu cực đỉnh mà còn biết quản lý tài chính, họ biết giữ của, biết đầu tư và hưởng phúc về già. Họ có thể tạo dựng được khối tài sản khổng lồ, về già tha hồ ung dung hưởng thụ.

Vì sao “về già chẳng lo cơm ăn áo mặc”?

Câu nói “về già chẳng lo cơm ăn áo mặc” thực tế không chỉ nói đến sự no đủ về vật chất, thừa thãi về kinh tế mà còn bao hàm cả tinh thần. Người có ngón tay út vượt qua ba tầng thường thuận lợi trong công việc, giữ được nhiều mối quan hệ tốt, có nhiều bạn bè thân tín, từ đó gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Họ không chỉ có tiền bạc mà còn có cả con cháu hiếu thảo, gia đạo yên ấm, là biểu tượng cho sự “hưởng phúc” đúng nghĩa.

Có phải ai cũng áp dụng được?

Nói chung, nhân tướng học có thể đánh giá sơ bộ một con người, nhưng không phải là tất cả. Một người một có cuộc sống đủ đầy sung túc thì trước hết phải luôn chăm chỉ, nỗ lực, hành thiện tích đức, có như thế phúc phận mới bền lâu.

Tác giả: Dương Thuỵ