1. Người xưa khuyên không trồng liễu trước cửa
Cây liễu được cho là loại cây mang âm khí nặng, không phù hợp để trồng trong vườn nhà.
Theo người xưa, cây dương là cây ưa nắng, sinh trưởng nhanh, tán cây mở. Ngược lại, cây âm là cây ưa bóng râm, sinh trưởng chậm, tán cây rậm rạp.
Trong đó, liễu là một "cây âm" có tán lá rậm rạp, ưa nước, ưa bóng râm. Trong phong thủy, cây liễu là âm và dễ tích tụ không khí ẩm. Trồng chúng trong nhà sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi.
Cây liễu tượng trưng cho nỗi buồn và sự chia ly trong văn hóa truyền thống. Các trí thức xưa thường dùng cây liễu để thể hiện tình cảm chia ly nên nhiều người cho rằng trồng cây liễu trong nhà sẽ mang lại điều xui xẻo.
Cành liễu mềm mại, rủ xuống tuy trông rất đẹp nhưng trong phong thủy, tư thế rũ xuống này được coi là gây chán nản và không có lợi cho việc lưu thông khí khí trong nhà.
Theo người xưa, nhà trồng liễu thì gia chủ gặp nhiều điều không may, hao tốn tiền của, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể.
Về quan điểm khoa học, giữ cây liễu cạnh nhà cũng không tốt. Lý do là rễ cây liễu lan rộng trên diện tích lớn và có thể làm hỏng nền móng và tòa nhà, gây nguy hiểm cho an toàn.
Ngoài ra, cây liễu ra rất nhiều hoa có lông tơ vào mùa xuân, dễ gây dị ứng cho các thành viên trong gia đình và thậm chí gây ra hỏa hoạn khi dọn dẹp.
Do đó, người xưa khuyên không nên trồng cây liễu trước cửa hay làm cây bonsai đặt trong nhà.
2. Cây dâu tằm
Trồng 1 cây dâu tằm trước nhà sẽ mang khí xấu vào nhà, khiến các thành viên trong gia đình liên tục gặp điều không may.
Người xưa quan niệm không nên trồng cây dâu tằm trước cửa nhà vì chữ "dâu" (桑) trong tiếng Hán đồng âm với "tang" (喪), mang ý nghĩa tang tóc, xui xẻo. Ngoài ra, cây dâu tằm được cho là hút âm khí, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến gia chủ dễ ốm yếu, suy giảm vận khí. Vì thế, trồng cây dâu trong sân nhà không được khuyến khích theo quan niệm phong thủy truyền thống.
Xét về mặt thực tế, cây dâu tằm không phải lựa chọn lý tưởng để trồng trong sân nhà. Lá cây dễ thu hút sâu bọ, quả rụng gây bẩn và khó dọn dẹp, làm ảnh hưởng đến môi trường sống. Đồng thời, tán cây rậm có thể cản trở ánh sáng, làm giảm sự thông thoáng cho ngôi nhà. Vì vậy, dù xét theo phong thủy hay thực tế, việc tránh trồng cây dâu trước cửa nhà là hoàn toàn hợp lý.
3. Cây bồ đề
Cây bồ đề có tán rộng, gốc to và thường xuất hiện ở những đền, chùa hoặc nơi có tính chất tâm linh. Cây này còn được xem là nơi ngự trú của nhiều linh hồn. Theo phong thủy, nếu trồng cây bồ đề trước nhà sẽ gây ảnh hưởng đến dương khí, kết nối với nguồn năng lượng âm, khiến cuộc sống gia chủ trở nên khó khăn, trắc trở.
Hóa giải phong thủy nếu nhà đã trồng 3 loại cây này
Nếu trước cửa nhà đã trồng một trong 3 loại cây kể trên, gia chủ có thể tham khảo một số biện pháp hóa giải phong thủy:
-
Chuyển vị trí cây: Nếu có thể, hãy di dời cây đến vườn hoặc một vị trí khác để giảm ảnh hưởng.
-
Trông cây cân bằng phong thủy: Kết hợp trồng thêm những cây mang dương khí tốt như tre, trúc, quất, mai để điều hòa nguồn năng lượng.
-
Treo gương bát quái hoặc chuông gó xoá phong thủy: Những vật phẩm phong thủy này giúp hóa giải năng lượng âm và bảo vệ tài vận cho gia chủ.
Phong thủy ngôi nhà ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Việc lựa chọn loại cây trồng trước cửa nhà là điều quan trọng cần xem xét kỹ lưỡng. Tránh trồng các loại cây mang âm khí sẽ giúp gia đình luôn bình an, thu hút năng lượng tích cực và hướng đến cuộc sống thịnh vượng.
(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)
Tác giả: Mộc
-
Trồng cây phát tài núi giúp thu hút tài lộc, thịnh vượng và may mắn cho gia chủ
-
3 cây âm trước nhà mang đến tai ương, vận hạn, người xưa khuyên không trồng
-
Đem 2 cây về trồng trong nhà không giàu cũng có phước, là cây nào?
-
4 loại cây hút Âm Khí: Trồng trước nhà cây càng xanh tươi người càng hao tài, khánh kiệt: Đó là cây gì?
-
3 giấc mơ thông báo trước bạn sắp có khoản tiền lớn: Chỉ 1/3 cũng đáng chúc mừng bạn sắp giàu to