Cổng Thông tin Chính phủ đã công bố hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo kế hoạch, khi được ban hành, Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Theo dự thảo, các đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 1, bao gồm nhiều nhóm đang hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội.
Cụ thể, nhóm đầu tiên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; bao gồm cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và một số trường hợp chuyển tiếp từ chính sách bảo hiểm xã hội nông dân.
Nhóm thứ hai là cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các quy định và nghị định của Chính phủ qua từng thời kỳ.
Nhóm thứ ba gồm người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su và một số đối tượng đặc thù đang hưởng trợ cấp hằng tháng do điều kiện lao động nặng nhọc hoặc đã hết tuổi lao động.
Ngoài ra còn có người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.
Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định nhóm người nghỉ hưu hoặc đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/1/1995, nếu sau khi điều chỉnh vẫn có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ thuộc diện tiếp tục được xem xét điều chỉnh theo quy định.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tin vui từ ngày 17/4: Hơn 14 triệu người dân được sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí
-
Giá vàng hôm nay 16/4: Đảo chiều giảm mạnh sau chuỗi tăng nóng, nhà đầu tư “quay xe” bất ngờ
-
Người đóng BHXH trên 20 năm nhận tin vui lớn: Quyền lợi mới và chế độ hưởng mới nhất cần biết 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu, trợ cấp lên 3,8 triệu đồng/tháng: Chi tiết nhóm được hưởng mức tăng mới 2026
-
Đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng/tháng cho người nghỉ trước 1995: Mức mới và đối tượng áp dụng 2026