Từ nay, người làm lại căn cước không phải đến công an mà có thể nộp hồ sơ online, có đúng không?

( PHUNUTODAY ) - Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân quan trọng nên công dân cần làm lại khi bị mất hoặc khi căn cước hết hạn.

Tại sao làm căn cước phải "chính chủ" đến trực tiếp công an? 

Khi cấp thẻ Căn cước lần đầu, tương tự như làm căn cước công dân hay chứng minh nhân dân trước đây, là cơ quan công an cần lấy dữ liệu trực tiếp từ người dân mà không thể thay thế bởi người khác như chụp ảnh, vân tay, mống mắt, giọng nói...Bởi thế khi làm thì người dân phải tự đến công an để cán bộ thu thập dữ liệu. 

Luật Căn cước có hiệu lực từ tháng 7/2024 đã có những điểm đổi mới khi chuyển sang dùng thẻ Căn cước, trong đó có thu thập thêm thông tin mống mắt và thay đổi một số thông tin ghi trên căn cước cũng như tên gọi của loại giấy tờ này... đồng thời cũng mở rộng mọi độ tuổi đều có thể làm căn cước chứ không còn như trước đây chỉ làm căn cước công dân cho người từ 14 tuổi trở lên.

Những trường hợp phải thu thập lại dữ liệu thì cần phải tới công an

Trường hợp nào làm căn cước có thể nộp hồ sơ online không cần đến công an? 

Theo quy định thì thẻ Căn cước có quy định cấp đổi lại theo độ tuổi, lúc công dân đạt đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi thì đó là các mốc cấp đổi, những mốc này thì người dân cần phải tới trực tiếp cơ quan công an để thực hiện thủ tục cấp lại vì thẻ Căn cước đến thời hạn cần lấy lại một số dữ liệu.

Còn trong trường hợp thẻ Căn cước vẫn còn thời hạn dùng nhưng người dân bị mất thì có thể xin cấp đổi online thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an

Luật Căn cước đã ghi:Khi chưa đến tuổi phải đổi thẻ Căn cước thì sẽ được cấp lại thẻ Căn cước trong các trường hợp sau đây:

Bị mất thẻ. Bị hư hỏng thẻ đến mức độ không thể sử dụng được nữa. Công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Lưu ý: Trừ trường hợp cấp thẻ Căn cước cấp đổi thẻ Căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trường hợp này có thể làm online trên cổng dịch vụ công hoặc đến trực tiếp nơi cấp thẻ để thực hiện.

Ngoài ra trường hợp trẻ nhỏ dưới 6 tuổi thì cha mẹ có thể làm hồ sơ cấp căn cước cho con thông qua cổng dịch vụ công mà không phải tới cơ quan công an vì độ tuổi này không cần chụp ảnh hoặc lấy thông tin vân tay, mống mắt.

Như vậy chỉ những trẻ dưới 6 tuổi hoặc người đã có căn cước còn hạn nhưng bị mất xin cấp lại thì có thể làm hồ sơ online, còn những đối tượng khác khi làm lần đầu hoặc người làm lại do hết hạn thì vẫn phải tới trực tiếp cơ quan công an.

Thời gian cấp căn cước là bao lâu?

Theo Điều 26 Luật Căn cước, thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại Đều 25 Luật Căn cước công dân năm 2014, thời hạn được chia theo các trường hợp như sau:

- Tại thành phố, thị xã:

Cấp mới và cấp đổi: Không quá 07 ngày.Cấp lại: Không quá 15 ngày làm việc.- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Thời gian thực hiện là không quá 20 ngày áp dụng cho tất cả các trường hợp.

- Tại các khu vực còn lại: Không quá 15 ngày cho tất cả các trường hợp.

Tác giả: An Nhiên