Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, giáo viên được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” sẽ được nhận khoản thưởng bằng 9 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Nghị định 152/2025/NĐ-CP. Với mức lương cơ sở hiện hành là 2.340.000 đồng/tháng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP), số tiền thưởng tương ứng là 21.060.000 đồng.
Ở danh hiệu cao hơn, “Nhà giáo nhân dân”, mức thưởng được tính bằng 12,5 lần lương cơ sở, tương đương 29.250.000 đồng.
Không chỉ dừng ở lĩnh vực giáo dục, Nghị định 152/2025/NĐ-CP còn quy định chi tiết mức thưởng cho các danh hiệu vinh dự khác. Cụ thể, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng Lao động hoặc Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được nhận 15,5 lần lương cơ sở (36.270.000 đồng). Trường hợp danh hiệu được trao cho tập thể, mức thưởng sẽ gấp đôi cá nhân.
Ngoài ra, từ 1/7/2025, mức thưởng cho các hình thức khen thưởng khác tại Điều 54 của Nghị định cũng được áp dụng như sau:
-
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 3,5 lần lương cơ sở (8.190.000 đồng).
-
Bằng khen của bộ, ngành, tỉnh: 1,5 lần lương cơ sở (3.510.000 đồng).
-
Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: tối đa 0,8 lần lương cơ sở (1.872.000 đồng).
-
Kỷ niệm chương của bộ, ngành, tổ chức đoàn thể: tối đa 0,6 lần lương cơ sở (1.404.000 đồng).
-
Bằng khen của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Đại học Quốc gia: 1 lần lương cơ sở (2.340.000 đồng).
-
Giấy khen theo Luật Thi đua, khen thưởng: 0,3 lần lương cơ sở (702.000 đồng).
Các mức tiền thưởng trên được áp dụng cho cả trường hợp cá nhân được tặng hoặc truy tặng sau khi đã qua đời.
Tác giả: Bảo Ninh
-
4 trường hợp không cần đăng kí biển số định danh, ra đường CSGT cũng không thổi phạt
-
Lý do người được hưởng BHYT 100% mà vẫn phải đóng tiền viện phí?
-
Số tiền cần nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang thổ cư là bao nhiêu?
-
Chính thức áp dụng mức lương cơ bản 30 - 65 triệu đồng/tháng từ 15/9/2025: Những đối tượng nào được hưởng?
-
5 tên cha mẹ không được phép đặt cho con khi khai sinh ở Việt Nam - số 3 cực dễ mắc phải