Hà Nội: Tin vui lớn cho hàng triệu người dân, lợi ích chưa từng có sắp đến

12:40, Thứ sáu 26/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Hà Nội trở thành địa phương tiên phong tại Việt Nam thực hiện bước đi quan trọng, mở ra cơ hội hưởng loạt lợi ích chưa từng có cho hàng triệu người dân. Sự thay đổi này hứa hẹn mang đến tác động tích cực và trực tiếp đến đời sống của người dân thủ đô.

Hà Nội sẽ thông qua 6 nghị quyết quan trọng để thúc đẩy khoa học, công nghệ

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra vào ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm nổi bật của thành phố trong triển khai cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ông Trương Việt Dũng thông tin, dự kiến ngày 30/9, HĐND TP. Hà Nội sẽ thông qua sáu nghị quyết quan trọng để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Trương Việt Dũng thông tin, dự kiến ngày 30/9, HĐND TP. Hà Nội sẽ thông qua sáu nghị quyết quan trọng để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ông Trương Việt Dũng thông tin, dự kiến ngày 30/9, HĐND TP. Hà Nội sẽ thông qua sáu nghị quyết quan trọng để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong số đó, nổi bật là việc thành lập Sàn giao dịch công nghệ và Quỹ đầu tư mạo hiểm của TP. Hà Nội. Thành phố là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập quỹ này với vốn ngân sách dự kiến 600 tỷ đồng, không quá 49% vốn điều lệ.

Cùng với đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 10. Trung tâm này đã thiết lập hợp tác với Seoul (Hàn Quốc), Singapore và nhiều viện, trường lớn của Việt Nam.

Hà Nội cũng sẽ triển khai cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát, ban hành các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, qua đó hình thành chuỗi khép kín từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm.

Cùng với đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 10. Trung tâm này đã thiết lập hợp tác với Seoul (Hàn Quốc), Singapore và nhiều viện, trường lớn của Việt Nam.
Cùng với đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội dự kiến sẽ khánh thành trong tháng 10. Trung tâm này đã thiết lập hợp tác với Seoul (Hàn Quốc), Singapore và nhiều viện, trường lớn của Việt Nam.

Để đầu tư cho hạ tầng công nghệ, thành phố tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, sẵn sàng đón các dự án lớn, triển khai khu đô thị thành phố thông minh bên cạnh để hỗ trợ khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời khởi công tuyến đường sắt Văn Cao – Hòa Lạc, tạo kết nối thuận lợi.

Xây dựng 3 công viên công nghệ số và đổi mới sáng tạo

Thành phố Hà Nội đang xúc tiến xây dựng ba công viên công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Dự kiến, dịp Đại hội Đảng toàn quốc tới, công viên tại Tây Tựu với quy mô 184 ha sẽ khởi công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển hạ tầng công nghệ hiện đại.

Trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã phát động chiến dịch “45 ngày đêm” hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường. Hơn 5.000 tổ chuyển đổi số cộng đồng với hơn 30.000 thành viên đã được huy động, cùng hàng nghìn giảng viên và cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giúp người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, thành phố đã kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chứng thực bản sao. Trước đây, một số xã, phường mỗi ngày tiếp nhận tới 800 hồ sơ, trong đó 70% liên quan đến chứng thực. Sau khi ban hành chỉ thị nghiêm cấm lạm dụng, khối lượng công việc giảm tới 80%, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của Hà Nội tăng từ 20,25% vào ngày 1/7 lên 93% chỉ sau hơn hai tháng. Thanh toán trực tuyến cũng tăng mạnh từ 14,44% lên 92,28%, đưa thành phố vào nhóm dẫn đầu cả nước. Hà Nội đặt mục tiêu đến cuối năm, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ đạt 90%-100%.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh