Từ tháng 7/2026: Những đối tượng nào được tăng lương hưu?

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, lương hưu của nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng 8%.

Những đối tượng được đề xuất tăng 8% lương hưu từ tháng 7/2026

Theo dự thảo Nghị định của Bộ Nội vụ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026), nhiều nhóm đối tượng sẽ được tăng 8% mức hưởng. Cụ thể gồm:

Trước hết là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động đang hưởng lương hưu hằng tháng, bao gồm cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, cùng với lực lượng quân đội, công an và người làm công tác cơ yếu.

Bên cạnh đó, cán bộ cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các quy định của Chính phủ qua từng thời kỳ cũng thuộc diện điều chỉnh.

Bên cạnh đó, cán bộ cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng theo các quy định của Chính phủ qua từng thời kỳ cũng thuộc diện điều chỉnh.

Các nhóm khác gồm người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng như 91/2000/QĐ-TTg, 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang nhận trợ cấp hằng tháng theo chính sách cũ.

Ngoài ra còn có cán bộ xã đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT; quân nhân hưởng trợ cấp theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg; công an nhân dân theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg; và lực lượng quân đội, công an, cơ yếu theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (đã sửa đổi, bổ sung).

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995; và người nhận trợ cấp theo Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng nằm trong danh sách được đề xuất tăng.

Đáng chú ý, với những người đã nghỉ hưởng lương hưu hoặc trợ cấp trước ngày 1/1/1995, nếu sau khi điều chỉnh mà mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ tiếp tục được hỗ trợ bổ sung nhằm đảm bảo mức hưởng tối thiểu theo quy định.

Đáng chú ý, với những người đã nghỉ hưởng lương hưu hoặc trợ cấp trước ngày 1/1/1995, nếu sau khi điều chỉnh mà mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì sẽ tiếp tục được hỗ trợ bổ sung nhằm đảm bảo mức hưởng tối thiểu theo quy định.

Quy định về hình thức chi trả lương hưu hằng tháng

Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu và các chế độ trợ cấp BHXH hằng tháng được triển khai thống nhất trên toàn quốc, chủ yếu thông qua hệ thống bưu điện.

Cụ thể, tại các điểm chi trả, việc thanh toán được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, với thời gian phục vụ tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Những điểm đã hoàn tất việc chi trả cho toàn bộ người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH cung cấp có thể kết thúc sớm hơn, nhưng không muộn hơn ngày 10.

Sau thời gian này, từ ngày 11 đến hết ngày 25 của tháng, việc chi trả tiếp tục được thực hiện tại các điểm giao dịch của bưu điện nhằm đảm bảo tất cả người hưởng đều nhận được tiền đầy đủ.

Trong thực tế, tùy theo điều kiện và tình hình tại từng địa phương, cơ quan BHXH có thể linh hoạt điều chỉnh lịch chi trả cho phù hợp.

Tác giả: Bảo Ninh