Tin vui tháng 4/2026: Nhiều người được nhận tới 4 triệu đồng, chi tiết đối tượng và địa phương áp dụng

09:00, Thứ ba 28/04/2026

( PHUNUTODAY ) - Ngày 2/4/2026, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về việc thăm hỏi, tặng quà và tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn trong năm 2026, với nhiều mức quà ý nghĩa dành cho các đối tượng cụ

Chi tiết đối tượng và mức quà cụ thể Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, chính sách mừng thọ áp dụng cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai, thuộc các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi, theo quy định của Luật Người cao tuổi 2009.

Căn cứ Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND, mức quà được chia theo từng mốc tuổi. Người 70 và 75 tuổi nhận 400.000 đồng/người; 80 và 85 tuổi nhận 500.000 đồng/người. Người tròn 90 tuổi được tặng tổng giá trị 1,2 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà), còn 95 tuổi nhận 1,4 triệu đồng. Đáng chú ý, người tròn 100 tuổi được nhận mức cao nhất lên tới 4 triệu đồng/người, bao gồm tiền mặt, vải lụa và quà chúc thọ. Với người trên 100 tuổi, mỗi năm được tặng 3 triệu đồng/người.

Như vậy, tùy theo độ tuổi, người cao tuổi đủ điều kiện có thể nhận mức quà từ 400.000 đồng đến 4 triệu đồng/người. Chính sách này hiện áp dụng riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND, mức quà được chia theo từng mốc tuổi. Người 70 và 75 tuổi nhận 400.000 đồng/người; 80 và 85 tuổi nhận 500.000 đồng/người.
Căn cứ Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND, mức quà được chia theo từng mốc tuổi. Người 70 và 75 tuổi nhận 400.000 đồng/người; 80 và 85 tuổi nhận 500.000 đồng/người.

Chính sách chăm sóc người cao tuổi hiện hành Bên cạnh hoạt động mừng thọ, Luật Người cao tuổi 2009 còn quy định nhiều chính sách nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Nhà nước bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện các chính sách an sinh, đồng thời lồng ghép nội dung chăm sóc người cao tuổi vào phát triển kinh tế – xã hội, phát triển ngành lão khoa và đào tạo nhân lực chuyên môn.

Người cao tuổi cũng được khuyến khích rèn luyện sức khỏe, tham gia hoạt động văn hóa, tinh thần, sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng, đồng thời phát huy vai trò trong gia đình và xã hội. Các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc người cao tuổi được khuyến khích và khen thưởng, trong khi các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc người cao tuổi được khuyến khích và khen thưởng, trong khi các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc người cao tuổi được khuyến khích và khen thưởng, trong khi các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Về y tế, người từ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám chữa bệnh, được bố trí giường điều trị phù hợp khi cần thiết. Các cơ sở y tế (trừ bệnh viện nhi) có trách nhiệm tổ chức khoa lão khoa hoặc khu điều trị riêng, kết hợp điều trị, phục hồi chức năng và hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Đồng thời, Nhà nước cũng khuyến khích các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh