Vì sao người xưa nói trồng cây lớn trước nhà là nguy hại? Ngày nay điều đó có đúng không?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa rất chú trọng tới sự hòa hợp với thiên nhiên nhưng lại rất sợ có cây lớn trước nhà.

 Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, việc bố trí nhà cửa, cây cối theo phong thủy luôn được coi trọng. Một trong những lời răn thường được người xưa truyền lại là: “Trước nhà không nên trồng cây lớn”, vì điều đó mang lại nhiều điềm xấu, ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và sự bình an của gia đình. Tuy nhiên, với nhịp sống hiện đại ngày nay, quan niệm này có còn phù hợp? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây.

1. Người xưa kiêng kỵ trồng cây lớn trước nhà vì những lý do gì?

a) Cản trở dương khí và ánh sáng

Theo phong thủy truyền thống, mặt tiền ngôi nhà là nơi đón sinh khí, ánh sáng và năng lượng từ thiên nhiên. Việc trồng một cây lớn, tán rộng, thân to ngay trước cửa sẽ che khuất ánh nắng, ngăn dương khí vào nhà, từ đó làm mất cân bằng âm dương, sinh ra khí trệ, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận khí của gia chủ.

Đặc biệt là các cây cổ thụ, dễ tích tụ âm khí, khiến cho không gian phía trước ngôi nhà trở nên u ám, ẩm thấp. Người xưa cho rằng điều này có thể gây bệnh tật, tai ương hoặc khó thăng tiến trong công danh, sự nghiệp.

Cây lớn trước nhà che chắn ảnh hưởng tới ngôi nhà

b) Gây cản trở tầm nhìn và giao thông

Một cây lớn trước nhà không chỉ cản sáng mà còn làm chắn tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc quan sát ra vào. Với các ngôi nhà mặt phố, cây lớn còn cản trở xe cộ, gây bất tiện trong sinh hoạt. Trong phong thủy, tầm nhìn thông thoáng phía trước được xem là biểu hiện của sự rộng mở, phát triển và hanh thông.

c) Biểu tượng của “ám tiễn sát”

Một số trường phái phong thủy cổ cho rằng cây lớn có hình dáng cao vút, thân mảnh, rễ nổi, dễ trở thành biểu tượng của ám tiễn sát – tức là năng lượng xấu nhắm thẳng vào nhà. Nếu cây chết khô, trụi lá, hoặc có hình dáng gãy đổ, lại càng mang điềm không may.

d) Ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn

Về mặt thực tế, cây lớn có hệ rễ lan rộng, nếu trồng gần nhà sẽ làm hư hại nền móng, thậm chí gây nứt tường, hỏng đường ống nước. Khi mùa mưa bão đến, nguy cơ cây đổ, gãy nhánh cũng đe dọa trực tiếp đến tài sản và an toàn tính mạng.

2. Ngày nay, quan niệm này còn phù hợp không?

Trong xã hội hiện đại, nhiều người bắt đầu nhìn nhận việc trồng cây trước nhà theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, những cảnh báo của người xưa không hoàn toàn sai nếu xét cả trên góc độ phong thủy lẫn kỹ thuật xây dựng.

a) Phong thủy, thẩm mỹ, kinh tế vẫn giữ giá trị tham khảo

Dù không tuyệt đối hóa, phong thủy vẫn là một nghệ thuật sắp đặt có cơ sở về môi trường sống, ánh sáng, khí lưu và tâm lý con người. Vì vậy, việc tránh trồng cây to ngay chính giữa mặt tiền vẫn là điều nên lưu ý để không ảnh hưởng đến năng lượng tích cực trong nhà.

Nhà kinh doanh mặt tiền mà có cây quá lớn che trước nhà sẽ chắn tầm nhìn, che khuất biển hiệu gây bất lợi.

b) Cây xanh mang lại lợi ích nếu biết bố trí hợp lý

Ngày nay, với ý thức bảo vệ môi trường và mong muốn sống gần gũi thiên nhiên, nhiều người chọn trồng cây trước nhà để tạo bóng mát, giảm bụi, điều hòa không khí. Nếu lựa chọn loại cây phù hợp, vị trí trồng hợp lý, việc này không chỉ không gây hại mà còn mang lại phong thủy tốt.

3. Trước nhà bạn có cây lớn không? Nên làm gì nếu đã trồng?

Nếu trước cửa nhà bạn hiện đang có một cây lớn, đừng quá lo lắng. Hãy kiểm tra các yếu tố sau để cân nhắc nên giữ lại, tỉa gọn hay di dời:

a) Vị trí cây

Nếu cây nằm lệch sang một bên, không che chắn hoàn toàn cửa chính, thì ít ảnh hưởng đến phong thủy.

Nếu cây nằm đúng giữa cửa chính hoặc chắn ngang lối đi, nên cân nhắc tỉa tán hoặc thay đổi vị trí trồng.

b) Loại cây

Cây tán rộng vừa phải, rễ không lan quá mạnh, dễ tạo bóng mát như cau, dừa cảnh, lộc vừng... thường được khuyến khích.

Cây rễ chùm, dễ đổ hoặc có quả lớn rụng xuống như xoài, mít, bàng... nên hạn chế.

c) Tình trạng cây

Nếu cây còn xanh tốt, lá đều, không có sâu bệnh thì có thể giữ lại, thường xuyên tỉa gọn và chăm sóc kỹ lưỡng.

Nếu cây có dấu hiệu chết khô, mục ruỗng, nghiêng đổ, cần xử lý ngay để tránh nguy hiểm.

4. Giải pháp cân bằng: Trồng cây như thế nào là hợp phong thủy?

a) Ưu tiên trồng cây bên hông hoặc sau nhà

Trong phong thủy, trồng cây ở bên trái (Thanh Long) và bên phải (Bạch Hổ) được xem là tăng cường vận thế cho gia chủ. Cây sau nhà (Huyền Vũ) cũng hỗ trợ vững chắc cho sự nghiệp và sức khỏe. Cây trước nhà chỉ nên nhỏ, gọn và tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.

b) Chọn loại cây may mắn, dễ chăm sóc

Một số loại cây hợp phong thủy nên trồng gần nhà gồm:

Cây cau, dừa cảnh: Tán nhỏ, thân cao, không che sáng, tượng trưng cho sự thanh cao.

Cây tre, trúc: Biểu tượng của sự kiên cường, tài lộc.

Cây lộc vừng: Ra hoa đẹp, ý nghĩa phát tài phát lộc.

Lời dạy của người xưa về việc tránh trồng cây lớn trước nhà không phải không có lý do. Dù ngày nay, chúng ta có cái nhìn linh hoạt hơn, nhưng vẫn nên thận trọng trong cách bố trí cây cối quanh nhà. Hãy dung hòa giữa yếu tố phong thủy, kỹ thuật xây dựng và nhu cầu sống xanh, từ đó tạo nên một không gian sống an toàn, lành mạnh và may mắn.

Nếu trước nhà bạn có cây lớn, hãy quan sát thật kỹ và điều chỉnh sao cho vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa mang lại năng lượng tích cực cho tổ ấm của mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Tác giả: Dạ Ngân