Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần lại cần người dìu về cung? Sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ
Trong các bộ phim cung đấu lấy bối cảnh triều đại phong kiến Trung Quốc, hình ảnh các phi tần được người hầu dìu đi mỗi khi rời khỏi tẩm cung không còn xa lạ. Đặc biệt, sau khi được hoàng thượng thị tẩm, họ thường không tự đi về mà luôn có cung nữ hoặc thái giám đi kèm. Liệu đây có phải là biểu hiện của sự sủng ái đặc biệt? Hay đằng sau hành động tưởng chừng đơn giản này là những nguyên nhân sâu xa?
Trên thực tế, việc phi tần cần người dìu sau khi được hoàng thượng lâm hạnh không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân, mà còn là một phần của hệ thống nghi lễ và quy tắc cung đình vô cùng nghiêm ngặt.
Sau mỗi đêm thị tẩm, phi tần không được phép tự ý di chuyển mà phải được đỡ về cung nhằm đảm bảo sự nghỉ ngơi tuyệt đối theo quy định – một phần để duy trì thể trạng tốt cho việc mang long thai, phần khác nhằm bảo vệ sức khỏe của hoàng đế, người có vai trò tối thượng trong triều đình.
Hơn nữa, việc có người dìu còn thể hiện rõ rệt sự phân cấp trong xã hội phong kiến. Những phi tần được thị tẩm sẽ có nghi thức tiễn về long trọng hơn, thể hiện vị thế và vai trò đang được chú ý trong hậu cung. Đây cũng là cách để khẳng định quyền lực một cách tinh tế và biểu tượng trong mắt các cung nhân khác.
Một lý do mang tính thực tế khác, nhưng ít người để ý, là vấn đề tục bó chân – từng rất phổ biến trong giới quý tộc phong kiến. Phụ nữ thời bấy giờ, đặc biệt là những người xuất thân danh giá, thường bị buộc chân từ nhỏ để giữ "bàn chân sen" – biểu tượng của vẻ đẹp và phẩm hạnh. Tuy nhiên, điều này khiến họ rất khó đi lại, dễ bị ngã, và cần người dìu mỗi khi di chuyển, nhất là sau một đêm nghỉ ngơi hoặc hoạt động kéo dài.
Khi trở thành phi tần trong hậu cung, cuộc sống của họ hoàn toàn khác biệt với người dân bình thường, đặc biệt là về sự tự do trong di chuyển. Mỗi lần ra khỏi cung, các phi tần đều phải có tùy tùng đi kèm – bao gồm cung nữ hoặc thái giám – không chỉ để hỗ trợ về mặt thể chất, mà còn nhằm thể hiện địa vị cao quý trong xã hội phong kiến. Việc được dìu đỡ là một phần nghi thức hoàng gia, biểu thị sự tôn vinh dành cho tầng lớp quý tộc.
Một chi tiết ít người để ý là loại giày mà phi tần sử dụng trong các triều đại, đặc biệt là dưới thời nhà Thanh, hoàn toàn khác với giày hiện đại. Trong khi ngày nay, giày cao gót tuy thanh lịch nhưng vẫn cho phép phụ nữ di chuyển tương đối thoải mái, thì giày của các phi tần xưa – đặc biệt là kiểu "giày hoa bồn để" – lại là một thử thách thực sự.
Giày hoa bồn để có phần đế nhô cao ở giữa, khiến người đi rất khó giữ thăng bằng. Chỉ một bước chân sai lệch cũng có thể khiến người mang bị ngã. Vì vậy, mỗi khi phi tần bước đi trong giày này, họ luôn cần người dìu để giữ thăng bằng và duy trì dáng vẻ uyển chuyển theo đúng lễ nghi hoàng gia.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố thể chất, việc phi tần được dìu đi còn phản ánh vai trò quan trọng của nghi thức trong cung đình. Từ cách đi đứng, dáng ngồi đến từng cử chỉ đều được quy định nghiêm ngặt, nhằm tôn vinh sự thanh cao và nét đẹp chuẩn mực của người phụ nữ chốn hậu cung. Di chuyển nhẹ nhàng, được nâng niu, tạo nên hình ảnh dịu dàng, mong manh – một tiêu chuẩn vẻ đẹp được hoàng đế yêu thích và cũng là mục tiêu mà nhiều phi tần hướng đến.
Tất cả những yếu tố này kết hợp lại tạo nên một bức tranh tổng thể về hình ảnh phi tần trong cung: không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp, mà còn là hiện thân của nghi lễ, quyền lực và những quy tắc nghiêm ngặt của chế độ phong kiến.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tại sao đồ lót nữ thường có nơ? Thiết kế nhỏ xíu nhưng ẩn chứa tác dụng bất ngờ ít ai ngờ tới
-
Có một cây hợp cả 5 mệnh, trồng trước nhà giàu có ba đời, con cháu hưởng phước
-
2 loại cây càng trồng càng 'đẻ ra tiền', nghèo đến mấy cũng nên có 1 chậu nếu muốn đổi vận
-
Lấy được đàn ông 3 tuổi này, phụ nữ cả đời giàu sang và được chiều chuộng như bà hoàng
-
Nhìn độ dài ngón út: Biết tương lai giàu sang hay thất bại, thành đại gia hay nô tì mãi mãi