Theo quan niệm dân gian, những người sinh vào mùng 2 và ngày 16 âm lịch thường có vận trình hanh thông:
Mùng 2 âm lịch: Còn gọi là “rồng ngẩng đầu” – thời điểm vạn vật sinh sôi, khởi sắc. Người sinh vào ngày này được cho là có sinh khí dồi dào, tinh thần tiến thủ mạnh mẽ, dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp, tài vận ngày càng khởi sắc.
Ngày 16 âm lịch: Khi trăng tròn viên mãn, tượng trưng cho sự đầy đủ, hài hòa. Người sinh vào thời điểm này thường có tính cách ôn hòa, khéo đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt, dễ gặp quý nhân trợ giúp trong công việc và cuộc sống, phúc khí dồi dào.

Ngoài ra, những người sinh vào các ngày có số 8 như mùng 8, 18, 28 âm lịch cũng được coi là có ngày sinh cát tường:
Chữ “Bát” (8) trong tiếng Hán đồng âm với “Phát” (phát tài, phát đạt), vì thế mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng.
Mùng 8 âm lịch: Vận tiền tài hanh thông, cả tài chính chính thống lẫn may mắn đều có, làm kinh doanh dễ thành công, đầu tư thường có thu hoạch bất ngờ.
Ngày 18 âm lịch: Thành đạt sớm, gặt hái thành tựu ở tuổi trung niên, có khả năng tích lũy tài sản nhờ tài năng và nỗ lực cá nhân.
Ngày 28 âm lịch: Được cho là có hậu vận cực tốt, tuổi già sung túc, an nhàn, hưởng phúc bên con cháu.
Dù vậy, chúng ta cũng không nên tuyệt đối mê tín. Vận mệnh là do mình tạo nên. Nhưng nếu coi những điều này là một chút động lực, một chút niềm vui trong cuộc sống thường ngày, thì cũng đâu có gì sai. Biết đâu, bạn chính là người mang sẵn vận may trời ban, đang đi trên con đường phúc lớn tài nhiều, phía trước là hoa nở, bất ngờ đang đón chờ.