Tức giận vì bị cào mặt, nữ giúp việc hắt cả chảo dầu nóng vào con trai chủ nhà

( PHUNUTODAY ) - Tức giận vì đứa con trai tuổi teen của chủ nhà cào mặt mình, cô giúp việc đã đổ cả chảo dầu nóng lên người cậu ta.

Theo thông tin trên Đời sống & Pháp luật, sự việc bắt đầu với việc cô giúp việc người Indonesia tên là Sugianti, 34 tuổi, đang làm việc cho một gia đình ở Singapore, trách mắng cậu bé 14 tuổi con chủ nhà vì tội đổ chất lỏng lên sàn. Cô ta cho rằng đó là nguyên nhân khiến cô chị gái 17 tuổi của cậu ta bị trượt và ngã hai ngày trước đó.

be-gai-20-ngay-tuoi-bi-bo-roi-phunutoday.vn-8

Sẹo còn lại trên cậu bé sau khi điều trị vết bỏng do người giúp việc đổ dầu nóng

Cả hai đã tranh chấp với nhau khá gay gắt. Sợ rằng cô giúp việc sẽ mách với bố mình về việc đã làm, cậu ta đã giấu hết đồ đạc cá nhân của cô ta vào phòng ngủ.

Đến khoảng 8 giờ tối, lúc Sugianti giúp việc vừa chiên cánh gà trong bếp vừa cãi nhau với cậu thiếu niên. Cậu ta lao vào kéo tóc và bịt mồm từ phía sau để cô ta không nói được nữa. Tức giận cô giúp việc chửi cậu ta vì cào vào mặt mấy cái.

Soi gương nhìn thấy mặt mình bị xước, Sugianti liền cầm cái chảo rán chứa dầu nóng hắt vào con chủ nhà lúc cậu ta vào phòng vệ sinh. Số dầu phần lớn đổ vào tay và chân cậu thiếu niên.

Cậu bé đã được đưa đến phòng khám đa khoa vào để điều trị cho phần cơ thể bị bỏng ở tay và chân của mình.

Cô giúp việc sau đó đã bị bắt và vị Tòa Án Hiến pháp Hamidah Ibrahim kết án một năm tù vì đã gây thương tích cho cậu bé.

Điều cần làm khi bé bị bỏng:

1. Ngày lập tức dội nước mát (không phải nước lạnh) lên vị trí bị bỏng trong 5-15 phút. Không chườm đá.

2. Nếu quần áo dính trên da, đừng cố gắng để kéo ra.

3. Che vết bỏng bằng gạc không dính hoặc vải sạch.

4. Nếu vết bỏng nhẹ, bạn có thể thoa thuốc mỡ khánh sinh, nhưng không bôi bơ, dầu mỡ hoặc bất cứ thứ gì khác lên vết thương. Không làm vỡ những vết phồng rộp.

5. Cho trẻ giảm đau bằng Acetaminophen hoặc Ibuprofen nếu con từ 6 tháng tuổi trở lên. Làm theo các hướng dẫn sử dụng trên vỏ thuốc. Hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa trước nếu con của bạn chưa bao giờ dùng thuốc này.

6. Đưa con đến bác sĩ nếu vết bỏng chảy máu hoặc có bị viêm (đỏ, sưng, đau).

7. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay nếu:

- Khu vực bỏng bị cháy đen hoặc trắng.

- Bỏng do hóa chất hoặc điện gây ra.

- Bỏng trên khuôn mặt, bàn tay, bàn chân, bộ phận sinh dục hoặc khớp.

- Bỏng 10% hoặc nhiều hơn trên cơ thể.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn