Cá sấu Ka-52 của Nga tập chiến đấu sát mặt đất

( PHUNUTODAY ) - 52 Alligator của Không quân Nga vừa có những bài tập chiến đấu ở độ cao thấp tại căn cứ không quân Chernigovka, quân khu phía Đông.

Trực thăng tấn công tối tân nhất Ka-52 Alligator của Không quân Nga vừa có những bài tập chiến đấu ở độ cao thấp tại căn cứ không quân Chernigovka, quân khu phía Đông.

Ba trực thăng tấn công Ka-52 Alligator tối tân nhất của Không quân Nga chuẩn bị thực hành bài tập huấn luyện đạn thật ở độ cao thấp tại căn cứ không quân Chernigovka trong đầu tháng 3 vừa qua.
Ba trực thăng tấn công Ka-52 Alligator tối tân nhất của Không quân Nga chuẩn bị thực hành bài tập huấn luyện đạn thật ở độ cao thấp tại căn cứ không quân Chernigovka trong đầu tháng 3 vừa qua.

 

Ka-52 là loại trực thăng tấn công đa năng, hai người ngồi được thiết kế theo kiểu so song nhau, giúp cho việc hiệp đồng giữa phi công điều khiển máy bay và xạ thủ tốt hơn.
Ka-52 là loại trực thăng tấn công đa năng, hai người ngồi được thiết kế theo kiểu so song nhau, giúp cho việc hiệp đồng giữa phi công điều khiển máy bay và xạ thủ tốt hơn.

 

Ka-52 được trang bị rotor cánh quạt đồng trục theo kiểu thiết kế truyền thống của các loại trực thăng dòng Kamov. Thiết kế cánh quạt đồng trục giúp cho máy bay đạt được độ ổn định rất tốt khi chiến đấu. Thậm chí, nó không cần cánh quạt ở đuôi.
Ka-52 được trang bị rotor cánh quạt đồng trục theo kiểu thiết kế truyền thống của các loại trực thăng dòng Kamov. Thiết kế cánh quạt đồng trục giúp cho máy bay đạt được độ ổn định rất tốt khi chiến đấu. Thậm chí, nó không cần cánh quạt ở đuôi.

 

Trong biên chế của Không quân Nga hiện nay, Ka-52 chính là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất.
Trong biên chế của Không quân Nga hiện nay, Ka-52 chính là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất.

 

Ka-52 được phát triển dựa trên nguyên bản trực thăng tiến công một người ngồi Ka-50 Black Shark (Cá mập đen) sau khi nhận thấy chỉ có trực thăng tấn công 2 người ngồi mới giúp máy bay có được khả năng chiến đấu hiệu quả.
Ka-52 được phát triển dựa trên nguyên bản trực thăng tiến công một người ngồi Ka-50 Black Shark (Cá mập đen) sau khi nhận thấy chỉ có trực thăng tấn công 2 người ngồi mới giúp máy bay có được khả năng chiến đấu hiệu quả.

 

Do phần mũi được lắp đặt radar và phía dưới là mô đun camera/cảm biến quang hồng ngoại - điện tử để trinh sát phát hiện và chỉ điểm mục tiêu. Do vậy, người ta đã bố trí pháo 30 mm ở hai bên sườn của trực thăng Ka-52.
Do phần mũi được lắp đặt radar và phía dưới là mô đun camera/cảm biến quang hồng ngoại - điện tử để trinh sát phát hiện và chỉ điểm mục tiêu. Do vậy, người ta đã bố trí pháo 30 mm ở hai bên sườn của trực thăng Ka-52.

 

Đây cũng là một trong số rất ít loại trực thăng chiến đấu có thể gập bánh đáp vào trong thân.
Đây cũng là một trong số rất ít loại trực thăng chiến đấu có thể gập bánh đáp vào trong thân.

 

Ka-52 mang theo 2 thùng rocket, chuẩn bị bắn đạn thật ở căn cứ không quân Chernigovka trong điều kiện băng tuyết và hoạt động ở độ cao cực thấp.
Ka-52 mang theo 2 thùng rocket, chuẩn bị bắn đạn thật ở căn cứ không quân Chernigovka trong điều kiện băng tuyết và hoạt động ở độ cao cực thấp.

 

Máy bay bay sát mặt đất trước khi phóng rocket để tiêu diệt mục tiêu.
Máy bay bay sát mặt đất trước khi phóng rocket để tiêu diệt mục tiêu.

 

Bay chiến đấu ở độ cao thấp là một ưu điểm nổi bật của các trực thăng tấn công, nó giúp máy bay có thể tránh bị radar phòng không của đối phương phát hiện. Tuy nhiên, điểm yếu là rất dễ bị đối phương bắn hạ bằng các tên lửa phòng không vác vai hay súng máy.
Bay chiến đấu ở độ cao thấp là một ưu điểm nổi bật của các trực thăng tấn công, nó giúp máy bay có thể tránh bị radar phòng không của đối phương phát hiện. Tuy nhiên, điểm yếu là rất dễ bị đối phương bắn hạ bằng các tên lửa phòng không vác vai hay súng máy.

 

Các vũ khí chủ lực của Ka-52 là tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr (AT-16 Scallion), tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại R-73 (AA-11 Archer), tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.
Các vũ khí chủ lực của Ka-52 là tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr (AT-16 Scallion), tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại R-73 (AA-11 Archer), tên lửa không-đối-không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.

 

Phóng đạn rocket ở độ cao cực thấp.
Phóng đạn rocket ở độ cao cực thấp.

 

Sau đó trở về căn cứ.
Sau đó trở về căn cứ.

 

Và di chuyển trên đường băng.
Và di chuyển trên đường băng.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn