Nghi ngờ cô giáo đánh con, phụ huynh "trả đòn" cô giáo nhập viện

( PHUNUTODAY ) - Nghi ngờ con bị đánh, cô giáo Hạ Thị Hương Thơm (trường Mần non Độc Lập, Thái Nguyên) đã bị phụ huynh đánh đến nhập viện.

 Qua xác nhận thông tin ban đầu, cô giáo bị hành hung là Hạ Thị Hương Thơm, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú ở xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi, trường Mầm non Độc Lập. Đối tượng hành hung cô giáo là Nguyễn Anh Dương, trú tại tổ 27, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, là bố của cháu Nguyễn Đức Anh, đang học lớp do cô Thơm chủ nhiệm.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16/3/2018. Thời điểm này, phụ huynh Nguyễn Ánh D. đến lớp mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Độc lập để đón con mình là Nguyễn Đức A.

Do nghi ngờ cô giáo chủ nhiệm Hạ Thị Hương Thơm đánh con trai mình, nên phụ huynh này đã hành hung cô giáo này.

p11a_ncbc

Dương bất ngờ dùng tay cầm mũ (dạng mũ lưỡi trai đang đội trên đầu) đập vào mặt, sau đó tiếp tục dùng tay phải đấm liên tiếp nhiều nhát trúng vào đầu, mặt và ngực, tát vào mặt cô giáo Thơm.

Ngay sau đó, cô giáo Thơm được các giáo viên trong trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên trong tình trạng đau đầu nhiều, buồn nôn, đau tức ngực. Vùng mặt của cô giáo này bị sưng nề nhiều, vùng trước ngực bầm tím, khó thở, tinh thần chậm chạp.

Hiện tại, tình hình sức khỏe và tâm lý của cô giáo Thơm đã ổn định. Nguyên nhân của sự việc đang được cơ quan công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn