Cập nhật:Hải quân TQ tập trận gần đảo tranh chấp với Nhật

( PHUNUTODAY ) - Hôm nay, Hạm Đội Biển Đông thuộc lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc huấn luyện chống tàu ngầm, nhằm tăng cường khả năng đối phó chống tàu ngầm của quân đội nước này.

Hôm nay, Hạm Đội Biển Đông thuộc lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc huấn luyện chống tàu ngầm, nhằm tăng cường khả năng đối phó chống tàu ngầm của quân đội nước này.

Theo tin từ hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, bắt đầu từ ngày hôm nay (19/10), hải quân Trung Quốc sẽ bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Hoa Đông.
Theo tin từ hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, bắt đầu từ ngày hôm nay (19/10), hải quân Trung Quốc sẽ bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Hoa Đông.

 

Trong cuộc tập trận này, phía hải quân Trung Quốc triển khai 11 tàu chiến, 8 máy bay chiến đấu và sẽ phối hợp thực hiện các bài huấn luyện cùng với các tàu dân sự có vũ trang của lực lượng hải giám, ngư chính của nước này.
Trong cuộc tập trận này, phía hải quân Trung Quốc triển khai 11 tàu chiến, 8 máy bay chiến đấu và sẽ phối hợp thực hiện các bài huấn luyện cùng với các tàu dân sự có vũ trang của lực lượng hải giám, ngư chính của nước này.

 

Khoảnh khắc hỏa tiễn được bắn ra từ mũi tàu
Khoảnh khắc hỏa tiễn được bắn ra từ mũi tàu

 

Các sĩ quan chỉ huy bàn thảo kế hoạch tác chiến
Các sĩ quan chỉ huy bàn thảo kế hoạch tác chiến

 

Hỏa tiễn tiếp tục được phóng ra
Hỏa tiễn tiếp tục được phóng ra

 

Cuộc tập trận diễn ra trong khi căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh dâng cao. Các tranh cãi này đã gây nên tình trạng bế tắc trong quan hệ ngoại giao và ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế giữa hai nước.
Cuộc tập trận diễn ra trong khi căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh dâng cao. Các tranh cãi này đã gây nên tình trạng bế tắc trong quan hệ ngoại giao và ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế giữa hai nước.

 

"Cuộc tập trận nhằm làm sắc bén thêm phản ứng của Trung Quốc đối với các tình huống khẩn cấp trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích biển" - Tân Hoa Xã trích dẫn tuyên bố của hải quân Trung Quốc.

 

Trung Quốc dã gửi các tàu hải giám và các tàu giám sát đánh bắt cá gần khu vực quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku. Hôm thứ Tư vừa qua, một đội tàu nhỏ của Trung Quốc cũng đi tới gần quần đảo này.
Trung Quốc dã gửi các tàu hải giám và các tàu giám sát đánh bắt cá gần khu vực quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku. Hôm thứ Tư vừa qua, một đội tàu nhỏ của Trung Quốc cũng đi tới gần quần đảo này.

 

 Cuộc tập trận trong ngày hôm nay sẽ bao gồm các tàu từ cơ quan hải giám và cơ quan thủy sản, Trung Quốc nói rằng các tàu này đã bị
Cuộc tập trận trong ngày hôm nay sẽ bao gồm các tàu từ cơ quan hải giám và cơ quan thủy sản, Trung Quốc nói rằng các tàu này đã bị "các tàu nước ngoài theo dõi, quấy nhiễu và thậm chí còn bị cản trở có chủ đích".

 

Trong suốt buổi tập trận, các tàu của chính quyền sẽ thực tập cùng với tàu tuần tra để hỗ trợ cho các tàu hải quân, các kế hoạch phản ứng với tình huống bất ngờ sẽ được đưa vào thử nghiệm.
Trong suốt buổi tập trận, các tàu của chính quyền sẽ thực tập cùng với tàu tuần tra để hỗ trợ cho các tàu hải quân, các kế hoạch phản ứng với tình huống bất ngờ sẽ được đưa vào thử nghiệm.

 

Động thái này của Trung Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi các nhà lập pháp và hai bộ trưởng Nhật tới thăm ngôi đền Yasukuni. Đây là ngôi đền thờ những người đã tử trận trong chiến tranh tại Tokyo, trong đó có 14 nhân vật bị coi là tội phạm chiến tranh trong Thế Chiến 2. Các chuyến thăm này của quan chức Nhật tới ngôi đền luôn dấy lên chỉ trích từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.
Động thái này của Trung Quốc diễn ra chỉ một ngày sau khi các nhà lập pháp và hai bộ trưởng Nhật tới thăm ngôi đền Yasukuni. Đây là ngôi đền thờ những người đã tử trận trong chiến tranh tại Tokyo, trong đó có 14 nhân vật bị coi là tội phạm chiến tranh trong Thế Chiến 2. Các chuyến thăm này của quan chức Nhật tới ngôi đền luôn dấy lên chỉ trích từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.

 

Dường như đây là một cuộc tập trận mà Trung Quốc thực hiện nhằm tạo ra hành động
Dường như đây là một cuộc tập trận mà Trung Quốc thực hiện nhằm tạo ra hành động "đáp trả một cách cứng rắn nhất" đối với cuộc tập trận liên quân Mỹ - Nhật vừa qua đồng thời khẳng định lập trường của nước này đối với vấn đề quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. (Tổng hợp VTC,Petrotime, VNN,VnE)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn