Có những món đồ cực đẹp cho mùa đông nhưng lại không phải gợi ý hoàn hảo cho vòng 2 quá khổ

( PHUNUTODAY ) - Với phái đẹp, ai cũng muốn sở hữu một vóc dáng thon gọn và một vòng eo nhỏ nhắn để dễ dàng lựa chọn cho mình những bộ trang phục xinh đẹp và hút mắt.

Chỉ cần một chút khéo léo là các cô gái hoàn toàn có thể “giấu nhẹm” đi một vòng 2 quá khổ. Điều đầu tiên các nàng nên làm là nên loại bỏ ra khỏi tủ đồ của mình những loại trang phục sau đây.   

1. Áo khoác dáng ngắn

Empty

Đây là loại trang phục được phái đẹp hết sức ưu ái trong mùa đông vì kiểu dáng đa dạng, đẹp mắt. Ngoài ra, nó còn giúp người mặc có vẻ ngoài trẻ trung, năng động và cá tính. Tuy nhiên, với các nàng có vòng eo kém thon gọn thì nên tránh xa loại áo khoác này vì nó dễ làm lộ ra khuyết điểm trên cơ thể. Để che đi vòng “eo bánh mì”, những chiếc áo khoác dáng dài có đai thắt lại ở phần eo sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn cả.   

Các quý cô có vòng eo "bánh mì" nên tránh xa những loại áo khoác dáng ngắn. 

2. Đầm ôm body dài tay

Chị em thường hay chọn một chiếc váy ôm sát vì muốn tăng thêm sự gợi cảm của nữ giới. Tuy nhiên, đây là trang phục chỉ phù hợp với những quý cô có thân hình thon gọn và cân đối. Nếu không có một “vòng eo con kiến”, những chiếc đầm bó sát vào cơ thể sẽ “tố cáo” vòng hai có phần đẫy đà của các nàng. Chị em sẽ phù hợp hơn với một chiếc váy suông, váy đuôi cá hoặc váy hạ eo. Đây là những loại váy giúp che đi khuyết điểm ở phần eo cực chuẩn mà trông các quý cô vẫn nữ tính và thời trang.

Empty

Kiểu váy ôm sẽ  "tố cáo" vòng 2 đẫy đà của các nàng.

3. Quần leggging

Có thể nói loại quần này là khắc tinh của những cô nàng có “vòng eo bánh mì”. Khi diện quần legging, vòng hai không được hoàn hảo của các nàng sẽ bị lộ rõ trông thấy. Ngoài ra, chất liệu quần càng mỏng thì sẽ càng lộ ra sự "phì nhiêu" của cơ thể, hoặc thậm chí sẽ nhìn thấy phần nội y trong rất kém duyên. Thay vào đó, các quý cô nên lựa chọn các loại trang phục cạp cao như quần jeans cạp cao hay chân váy cạp cao. Điều này sẽ vừa giúp vòng eo của các chị em trở nên thon gọn hơn mà còn tôn lên vẻ đẹp của vòng 1. 

Empty

Quần legging không phải là loại trang phục phù hợp với những nàng có vòng eo kém thon gọn.

4. Áo thun kẻ ngang

Rất nhiều chị em luôn sở hữu cho mình ít nhất một chiếc áo thun kẻ ngang vì đây là loại trang phục rất dễ phối đồ. Tuy nhiên, thiết kế này lại làm cho cơ thể thấp đi và chiều ngang càng đồ sộ hơn. Các nàng nên diện loại áo có họa tiết kẻ dọc và chỉ có độ dài dưới bụng để không lộ vòng eo. Kiểu áo này sẽ tạo cảm giác thon gọn hơn cho người mặc.

sinh-ra-danh-cho-mua-dong-nhung-day-khong-phai-mon-do-phu-hop-voi-cac-nang-eo-banh-mi-74526549_543642176466712_9140363843875110912_n-1573527677-980-width600height598

Áo thun kẻ ngang sẽ làm thân hình các nàng trở nên đồ sộ hơn.

5. Áo len dáng ôm sát

Trong những ngày thời tiết lạnh giá, áo len luôn là trang phục không thể thiếu của các quý cô. Nó có tác dụng giữ ấm cơ thể và khiến các cô gái có một vẻ ngoài lịch sự, gọn gàng. Nhưng khi diện một chiếc áo len dáng ôm sát sẽ dễ làm lộ khuyết điểm phần eo to của các quý cô. Vì thế, áo len dáng peplum mới là loại item mà những cô nàng “eo bánh mì” nên kết thân. Thiết kế xòe nhẹ nơi chân áo cùng phần eo được chiết lại khéo léo che đi vòng 2 kém thon thả, giúp cơ thể có cảm giác cân đối hơn.

68862403_964181883913989_4853886290883136989_n-min-1573520594-415-width1080height1350

Phần eo to sẽ bị lộ ra nếu các nàng diện áo len ôm sát. 

Dù sở hữu vóc dáng như thế nào thì chỉ cần biết cách thì các quý cô đều có thể mặc đẹp và tự tin. Chỉ cần tránh xa những món đồ làm lộ khuyết điểm trên cơ thể thì chị em sẽ trở nên thon thả và thời trang hơn. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn