Các cụ dặn: Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, mua muối để làm gì?
Muối là món hàng mua đầu năm được coi là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi “của mua là của được”.
Muối là món hàng mua đầu năm được coi là mua để lấy hên, lấy lộc, bởi “của mua là của được”.
Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Vậy ý nghĩa thật sự của phong tục này là gì mà còn lưu truyền đến tận ngày nay.
Nhiều người đi chợ lần đầu tiên của năm mới cũng thường mua một túi muối mang về nhà, vừa để dùng vừa để lấy may. Họ đang làm theo tập quán xa xưa được ghi lại trong câu tục ngữ “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”.
Đây là tập tục từ xa xưa của người Việt Nam với mong muốn cầu mong điều may mắn và no đủ sẽ đến với gia đình trong năm mới.
Với hy vọng quét hết xui xẻo, điều không may ra khỏi nhà và đón lấy may mắn, mua vôi, muối về cho gia đình là một trong các phong tục lâu đời của người Việt.
Ông ta đã có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nhằm nói về tập tục trong năm mới với hi vọng tránh được những điều xui rủi, rước may.
Hiện nay, ở vùng nông thôn Bắc Bộ nhiều người vẫn quan niệm đầu năm mua muối thì cả năm sẽ làm ăn tấn tới, tình cảm gia đình trọn vẹn như vị đậm đà của muối.
Ông cha ta có câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", mua muối vào ngày đầu năm là tập tục từ xa xưa của người Việt nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết về ý nghĩa của nó.