Người khôn ngoan có 3 chuyện này đều dửng dưng, không quan tâm, cứ im lặng, phúc đức tự đến nhà
Những người khôn ngoan, tài trí thực không quá quan tâm đến những chuyện này. Họ hiểu được đâu là chuyện nên và không nên làm.
Những người khôn ngoan, tài trí thực không quá quan tâm đến những chuyện này. Họ hiểu được đâu là chuyện nên và không nên làm.
Người khôn ngoan, biết đối nhân xử thế thường không quan tâm đến 3 chuyện này. Trong khi đó, kẻ dại khờ thích tham gia, ý kiến, từ đó chuốc họa vào thân.
Sống ở trên đời, có 3 chuyện càng dửng dưng sẽ càng gặp nhiều may mắn.
Tốt nhất nên làm ngơ, giả vờ không hiểu khi đối diện với 3 tình huống này.
Đôi khi, việc quá quan tâm đến chuyện của người khác có thể khiến bạn chuốc phiền lụy, khổ đau vào người.