
Những cách sống tưởng dại nhưng khôn hết phần thiên hạ, cả đời ung dung hưởng phúc
Mỗi người đều có một cách sống. Nhưng hãy sống sao cho không thẹn với lương tâm của mình. Dưới đây là những cách sống tưởng dại mà lại khôn.
Mỗi người đều có một cách sống. Nhưng hãy sống sao cho không thẹn với lương tâm của mình. Dưới đây là những cách sống tưởng dại mà lại khôn.
Phật dạy: “Nói lời hay, làm việc thiện là một loại tu dưỡng.” Người thông minh, lời nói sẽ luôn nhả ra hoa ra ngọc. Người ngu dại miệng lưỡi chỉ toàn gai nhọn, rắn rết, cuối cùng rơi vào ma đạo mà thôi.
Sự nghiệp là gánh nặng của đàn ông, còn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, người con là của phụ nữ. Nhắm mắt một cái đã quá nửa đời người, thứ duy nhất còn lại chỉ có vết nhăn mà thôi.
Dù bị chồng cắm sừng, bạo hành, thậm chí là ăn bám, nhưng nhiều phụ nữ vẫn cố chấp níu kéo dù trái tim đã chịu nhiều tổn thương.
Ngày xưa phụ nữ phải công dung ngôn hạnh. Ngày nay, phụ nữ phải độc lập, cá tính, không kém cạnh nam giới. Thế nhưng quan điểm này của phụ nữ hiện đại, đang vô tình tự làm yếu chính mình.
Là phụ nữ, khi lấy chồng hãy đi làm, dù tiền lương nhận được nhiều hay ít. Bởi nếu không, bạn đang tự đánh mất 3 thứ quý giá sau.
Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chị em chớ dại mà kết hôn với người “nghèo”.
Trong tình yêu, người ta nói rằng ghen tuông chính là biểu hiện của tình yêu. Vậy nhưng nếu ghen tuông mù quáng, lúc nào cũng nghi ngờ đối phương thì chắc chắn cả hai người đều mệt mỏi.