Nga luyện binh cho VN,Philippines muốn thêm lính Mỹ ở biển Đông

Nga sẽ luyện binh cho Việt Nam trong 5 năm, Philippines muốn Mỹ gia tăng thêm hiện diện quân sự, Mỹ bán vũ khí cho Ấn Độ để vây Trung, hất Nga...là tin tức thời sự chính ngày 9/8.
Nga sẽ huấn luyện sĩ quan và binh sĩ Việt Nam ngay tại Nga, căn cứ theo kế hoạch được bộ trưởng quốc phòng hai nước thông qua hôm 7/8. Kế hoạch này dự kiến sẽ kéo dài 5 năm, tờ Russia Beyond the Headlines cho hay, nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

Nga sẽ huấn luyện sĩ quan và binh sĩ Việt Nam ngay tại Nga, căn cứ theo kế hoạch được bộ trưởng quốc phòng hai nước thông qua hôm 7/8. Kế hoạch này dự kiến sẽ kéo dài 5 năm, tờ Russia Beyond the Headlines cho hay, nhưng không cho biết thời gian cụ thể.

“Chúng tôi xem Việt Nam như một đối tác chiến lược và là một người bạn lâu năm đáng tin cậy”, Russia Beyond the Headlines (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hôm 7/8.

“Chúng tôi xem Việt Nam như một đối tác chiến lược và là một người bạn lâu năm đáng tin cậy”, Russia Beyond the Headlines (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hôm 7/8.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Shoigu nhận định tình hình quân sự và chính trị trên thế giới và tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, đồng thời khả năng bùng nổ xung đột từ các căng thẳng hiện hữu và từ các tranh chấp mới phát sinh vẫn đang tồn tại. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết mối quan hệ gần gũi giữa Nga và Việt Nam sẽ được tăng cường vì sự bền vững và nền hòa bình của khu vực nói riêng và của thế giới nói chung.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Shoigu nhận định tình hình quân sự và chính trị trên thế giới và tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, đồng thời khả năng bùng nổ xung đột từ các căng thẳng hiện hữu và từ các tranh chấp mới phát sinh vẫn đang tồn tại. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết mối quan hệ gần gũi giữa Nga và Việt Nam sẽ được tăng cường vì sự bền vững và nền hòa bình của khu vực nói riêng và của thế giới nói chung.

Russia Beyond the Headlines đánh giá Nga và Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thiết lập hợp tác quân sự, bao gồm việc huấn luyện quân sĩ, hợp tác hải quân, tổ chức gặp gỡ quân đội ở tất cả các cấp, cũng như hợp tác về các hoạt động nghiên cứu khoa học. Việt Nam cũng là một trong những khách hàng mua vũ khí quan trọng của Nga, tờ báo Nga cho hay.

Russia Beyond the Headlines đánh giá Nga và Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thiết lập hợp tác quân sự, bao gồm việc huấn luyện quân sĩ, hợp tác hải quân, tổ chức gặp gỡ quân đội ở tất cả các cấp, cũng như hợp tác về các hoạt động nghiên cứu khoa học. Việt Nam cũng là một trong những khách hàng mua vũ khí quan trọng của Nga, tờ báo Nga cho hay.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Philippines hôm 8/8 thông báo sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đảo quốc này. “Chúng tôi đang cố gắng tiến hành đàm phán trong thời gian sớm nhất có thể”, AFP dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại một cuộc họp báo hôm 8/8 cho biết.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Philippines hôm 8/8 thông báo sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đảo quốc này. “Chúng tôi đang cố gắng tiến hành đàm phán trong thời gian sớm nhất có thể”, AFP dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại một cuộc họp báo hôm 8/8 cho biết.

Hiện vài trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã có mặt tại miền nam Philippines trong các đợt điều động ngắn hạn kể từ năm 2002, với nhiệm vụ huấn luyện quân đội địa phương chống lại các lực lượng phiến quân Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết đàm phán với Mỹ của Philippines sẽ không có bất kỳ quy định nào về việc thiết lập thêm căn cứ mới hoặc sự hiện diện vĩnh viễn của quân đội Mỹ tại Philippines.

Hiện vài trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã có mặt tại miền nam Philippines trong các đợt điều động ngắn hạn kể từ năm 2002, với nhiệm vụ huấn luyện quân đội địa phương chống lại các lực lượng phiến quân Hồi giáo. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết đàm phán với Mỹ của Philippines sẽ không có bất kỳ quy định nào về việc thiết lập thêm căn cứ mới hoặc sự hiện diện vĩnh viễn của quân đội Mỹ tại Philippines.

Ngày 8/8, Philippines chính thức xin lỗi về vụ tuần duyên nước này bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi tháng 5. Theo AFP, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila Amadeo Perez đã đến thăm gia đình ngư dân Hồng Thạch Thành tại một thị trấn phía nam Đài Loan và trao thư xin lỗi của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.

Ngày 8/8, Philippines chính thức xin lỗi về vụ tuần duyên nước này bắn chết một ngư dân Đài Loan hồi tháng 5. Theo AFP, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila Amadeo Perez đã đến thăm gia đình ngư dân Hồng Thạch Thành tại một thị trấn phía nam Đài Loan và trao thư xin lỗi của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Manila bùng phát sau khi lực lượng tuần duyên Philippines nổ súng nhằm vào tàu cá Đài Loan tại vùng biển chồng lấn, làm ông Hồng thiệt mạng vào ngày 9/5. Đài Bắc lập tức áp đặt một loạt biện pháp trả đũa về trao đổi kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, căng thẳng dịu bớt sau khi hai bên đồng ý cùng tiến hành điều tra và giới công tố Philippines hôm 7.8 đã đề nghị truy tố 8 lính tuần duyên nước này về tội giết người. Đến hôm qua, chính quyền Đài Loan hoan nghênh lời xin lỗi của Philippines đồng thời cho biết sẽ sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Manila bùng phát sau khi lực lượng tuần duyên Philippines nổ súng nhằm vào tàu cá Đài Loan tại vùng biển chồng lấn, làm ông Hồng thiệt mạng vào ngày 9/5. Đài Bắc lập tức áp đặt một loạt biện pháp trả đũa về trao đổi kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, căng thẳng dịu bớt sau khi hai bên đồng ý cùng tiến hành điều tra và giới công tố Philippines hôm 7.8 đã đề nghị truy tố 8 lính tuần duyên nước này về tội giết người. Đến hôm qua, chính quyền Đài Loan hoan nghênh lời xin lỗi của Philippines đồng thời cho biết sẽ sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết tòa án luật Biển sẽ sớm ra quyết định về vụ kiện 'đường lưỡi bò' trong một đến hai tuần nữa. “Tôi nghĩ vụ kiện đang tiến triển”, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn phát biểu của ông del Rosario bên lề lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN vào đêm 7/8.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết tòa án luật Biển sẽ sớm ra quyết định về vụ kiện "đường lưỡi bò" trong một đến hai tuần nữa. “Tôi nghĩ vụ kiện đang tiến triển”, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn phát biểu của ông del Rosario bên lề lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN vào đêm 7/8.

Tờ Bình luận Quân sự Kanwa của Canada số tháng 8 nhận định về các hợp đồng chuyển nhượng vũ khí của Mỹ cho Ấn Độ, khẳng định Washington bán vũ khí cho New Dehli là một mũi tên trúng nhiều đích chủ yếu là để vây Trung, hất Nga. Kanwa nhận xét lần đầu tiên trong lịch sử, các trang bị vũ khí của Mỹ được vận chuyển ồ ạt về Ấn Độ, đây là điều chưa từng xuất hiện kể từ Chiến tranh lạnh trở lại đây.

Tờ Bình luận Quân sự Kanwa của Canada số tháng 8 nhận định về các hợp đồng chuyển nhượng vũ khí của Mỹ cho Ấn Độ, khẳng định Washington bán vũ khí cho New Dehli là một mũi tên trúng nhiều đích chủ yếu là để vây Trung, hất Nga. Kanwa nhận xét lần đầu tiên trong lịch sử, các trang bị vũ khí của Mỹ được vận chuyển ồ ạt về Ấn Độ, đây là điều chưa từng xuất hiện kể từ Chiến tranh lạnh trở lại đây.

Mới đây, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell tuyên bố sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ.

Mới đây, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell tuyên bố sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ.

Theo mạng tin 'Châu Phi', 'Nhật báo Phố Wall' của Mỹ dẫn lời ông Michael Morell cho biết nguy cơ nằm ở chỗ Chính phủ Syria hiện nay, sở hữu các kho vũ khí hóa học và vũ khí tiên tiến khác, một khi sụp đổ sẽ trở thành điểm nóng của chủ nghĩa khủng bố. Nếu kịch bản này xảy ra, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sẽ chiếm ưu thế trong khu vực, tạo ra những mối quan ngại khác tại Mỹ.

Theo mạng tin "Châu Phi", "Nhật báo Phố Wall" của Mỹ dẫn lời ông Michael Morell cho biết nguy cơ nằm ở chỗ Chính phủ Syria hiện nay, sở hữu các kho vũ khí hóa học và vũ khí tiên tiến khác, một khi sụp đổ sẽ trở thành điểm nóng của chủ nghĩa khủng bố. Nếu kịch bản này xảy ra, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sẽ chiếm ưu thế trong khu vực, tạo ra những mối quan ngại khác tại Mỹ.

Ngày 8/8, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên có thể đã tăng gấp đôi công suất làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. AFP dẫn thông báo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), có trụ sở đặt tại Washington (Mỹ), cho hay các bức ảnh nói trên cho thấy tòa nhà được cho là nhà máy làm giàu uranium bằng máy ly tâm tại cơ sở Yongbyon đã được mở rộng ra gấp đôi so với kích thước ban đầu trong vòng bốn tháng qua. (Tổng hợp từ TNO, TPO, Vietnam Plus)

Ngày 8/8, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy CHDCND Triều Tiên có thể đã tăng gấp đôi công suất làm giàu uranium tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. AFP dẫn thông báo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), có trụ sở đặt tại Washington (Mỹ), cho hay các bức ảnh nói trên cho thấy tòa nhà được cho là nhà máy làm giàu uranium bằng máy ly tâm tại cơ sở Yongbyon đã được mở rộng ra gấp đôi so với kích thước ban đầu trong vòng bốn tháng qua. (Tổng hợp từ TNO, TPO, Vietnam Plus)