Những chiến cơ của Nga được TQ tìm mọi cách để có

( PHUNUTODAY ) - Trên trang Quân giải phóng Trung Hoa một loạt hình ảnh về những chiến cơ hiện đại nhất của Nga được Trung Quốc đánh giá rất cao, thậm chí Bắc Kinh còn đang xây dựng kế hoạch để có được những thứ vũ khí lợi hại này trong quân đội...

(Ảnh nóng)-Trên trang Quân giải phóng Trung Hoa một loạt hình ảnh về những chiến cơ hiện đại nhất của Nga được Trung Quốc đánh giá rất cao, thậm chí Bắc Kinh còn đang xây dựng kế hoạch để có được những thứ vũ khí lợi hại này trong quân đội...

Đứng đầu trong danh sách này là trực thăng tấn công Mi-28 hay còn được mệnh danh là
Đứng đầu trong danh sách này là trực thăng tấn công Mi-28 hay còn được mệnh danh là "Thợ săn đêm". Đây là loại trực thăng đã làm nên tên tuổi của sức mạnh công nghiệp quốc phòng Nga, hiện Trung Quốc đang ôm mộng có được một phiên bản Mi-28 được chế tạo hoàn toàn ở trong nước và có những tính năng vượt trội như phiên bản của Nga...

 

Tiếp theo phải kể đến dòng trực thăng chiến đấu Kamov KA 52, một loại trực thăng tấn công luôn có được sự linh hoạt cần thiết mỗi khí xuất hiện trên bầu trời, khả năng đối không cũng như đối đất của loại máy bay này là điều không phải bàn cãi...
Tiếp theo phải kể đến dòng trực thăng chiến đấu Kamov KA 52, một loại trực thăng tấn công luôn có được sự linh hoạt cần thiết mỗi khí xuất hiện trên bầu trời, khả năng đối không cũng như đối đất của loại máy bay này là điều không phải bàn cãi...

 

Báo Trung Quốc không quên điền tên máy bay ném bom chiến lược Tu-160 vào bảng vàng danh sách này. TU-160 được giới quân sự phương Tây mệnh danh là
Báo Trung Quốc không quên điền tên máy bay ném bom chiến lược Tu-160 vào bảng vàng danh sách này. TU-160 được giới quân sự phương Tây mệnh danh là "chiếc dùi cui". Đây là mẫu chiến đấu cơ đa năng, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Loại máy bay chiến lược này của Nga đang gây chú ý đặc biệt với Bắc Kinh...

 

Sức mạnh của TU-160 được thể hiện trong 2 khoang chứa vũ khí khổng lồ có thể mang các loại tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa có hướng dẫn tầm ngắn, bom hạt nhân, bom thông thường, địa lôi và thuỷ lôi, với tổng trọng lượng tối đa 40 tấn. Máy bay ném bom hạng nặng này có khả năng thực hiện các chiến dịch tầm xa vì nó thể tiếp nhận dầu trên không bằng loại máy bay chuyên dụng do Nga chế tạo IL-78 hay ZMS-2.
Sức mạnh của TU-160 được thể hiện trong 2 khoang chứa vũ khí khổng lồ có thể mang các loại tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa có hướng dẫn tầm ngắn, bom hạt nhân, bom thông thường, địa lôi và thuỷ lôi, với tổng trọng lượng tối đa 40 tấn. Máy bay ném bom hạng nặng này có khả năng thực hiện các chiến dịch tầm xa vì nó thể tiếp nhận dầu trên không bằng loại máy bay chuyên dụng do Nga chế tạo IL-78 hay ZMS-2.

 

Khác với dòng trực thăng được mệnh danh là
Khác với dòng trực thăng được mệnh danh là "cá sấu chúa" dòng trực thăng "cá mập đen" KA-50 chính là phiên bản trước của trực thăng KA-50 hiện đại. Tuy nhiên, không vì thế mà KA-50 tỏ ra kém hơn so với đàn em KA-52...

 

 

Xét về nguyên lý chế tạo thì dòng trực thăng KA-52 có sự điều chỉnh so với đàn anh KA-50 để phù hợp hơn với khả năng thu gọn cánh quạt giúp trang bị được nhiều hơn cho một tàu sân bay.
Xét về nguyên lý chế tạo thì dòng trực thăng KA-52 có sự điều chỉnh so với đàn anh KA-50 để phù hợp hơn với khả năng thu gọn cánh quạt giúp trang bị được nhiều hơn cho một tàu sân bay.

 

Một loại chiến cơ khác đã tạo dựng nên uy thế của không quân Nga trên bầu trời chính là dòng máy bay tấn công thế hệ mới Su-34.
Một loại chiến cơ khác đã tạo dựng nên uy thế của không quân Nga trên bầu trời chính là dòng máy bay tấn công thế hệ mới Su-34.

 

Theo báo chí Trung Quốc: Su-34, tương lai của Không quân Nga. Đây là chiếc máy bay ném bom có khả năng thực hiện các động tác bay theo đội hình và tấn công chính xác những mục tiêu có kích thước rất nhỏ.
Theo báo chí Trung Quốc: Su-34, tương lai của Không quân Nga. Đây là chiếc máy bay ném bom có khả năng thực hiện các động tác bay theo đội hình và tấn công chính xác những mục tiêu có kích thước rất nhỏ.

 

Hiện nay, Không quân Nga mới có 3 chiếc Su-34, nhưng đến năm 2015, bộ Quốc phòng nước này sẽ trang bị thêm 32 chiếc như vậy. Nó sẽ thay thế hai loại máy bay ném bom khác là Su-24 và Tu-22M3.
Hiện nay, Không quân Nga mới có 3 chiếc Su-34, nhưng đến năm 2015, bộ Quốc phòng nước này sẽ trang bị thêm 32 chiếc như vậy. Nó sẽ thay thế hai loại máy bay ném bom khác là Su-24 và Tu-22M3.

 

Với Su-34 làm nòng cốt ở mặt trận phòng không Không quân quân đội Nga đang có trong tay những quân bài chiến lược trên bầu trời. Truyền thông Trung Quốc nhận định:
Với Su-34 làm nòng cốt ở mặt trận phòng không Không quân quân đội Nga đang có trong tay những quân bài chiến lược trên bầu trời. Truyền thông Trung Quốc nhận định: "Chúng ta (Trung Quốc) có thể đi theo con đường mà họ (Nga) đã đi trong việc chế tạo vũ khí, nếu chúng ta có trong tay những thứ vũ khí tuyệt vời như vậy thì sức mạnh tổng hợp của dân tộc sẽ được cải thiện đáng kể...".

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn