Thời tiết ngày 10/6 các khu vực trên cả nước: Chiều tối và đêm đón mưa dông

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 10/6, các khu vực trên cả nước ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/6, các khu vực trên cả nước ngày nắng nóng, có nơi trên 38 độ C, chiều tối và đêm có mưa. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, kết hợp với hội tụ gió trên mức 1.500m vẫn còn duy trì nên các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa và mưa to, lượng mưa 10-30mm/12 giờ, có nơi trên 40mm/12 giờ.Trong cơn mưa có khả năng xảy ra gió, lốc, sét và mưa đá. Cấp độ rủi ro do lốc sét, mưa đá cấp 1.

Dưới đây là diễn biến thời tiết chi tiết của các khu vực trên cả nước ngày 10/6

Tây Bắc Bộ

Ngày hôm nay 10/6, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Hào Bình có nắng nắng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to, gió nhẹ, Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Riêng tại Hòa Bình 34-37 độ C.

Chiều tối và đêm ở các khu vực trên cả nước ngày 10/6 khả năng có mưa dông

Chiều tối và đêm ở các khu vực trên cả nước ngày 10/6 khả năng có mưa dông

Đông Bắc Bộ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Gió nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội

Ngày nắng nóng, chiều tối và đem có lúc có mưa rào và dông. Gió tây đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc, set, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, cao nhất từ 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế

Ngày nắng, nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gói tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ban ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn