Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh

( PHUNUTODAY ) - Dự báo thời tiết hôm nay 10/11: Khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo thời tiết mới nhất: Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 10/11 khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ.

Không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ.

Do không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch về phía Đông, thời tiết miền Bắc sẽ bớt lạnh hơn. Nhiệt độ về đêm ở vùng núi phía Bắc từ 17-19 độ, khu vực đồng bằng từ 19-21 độ.

Dự báo Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Khu vực Bắc Bộ 

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-22 độ, riêng khu tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất từ 23-28 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 28-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế 

Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, cao nhất từ 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Thủ đô Hà Nội 

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa nhỏ, trời lạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 23-26 độ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn