Rơi lệ nghĩa tình cha mẹ dành cho con mùa thi Đại học

(Phunutoday) - Gương mặt lo lắng, hồi hộp đợi con ngoài phòng thi, chăm chút cho con từng bữa ăn giấc ngủ... của cha mẹ trong mùa thi Đại học khiến nhiều người cảm động rớt nước mắt.
Có miếng ngon nhất, cha để dành cho con.

Có miếng ngon nhất, cha để dành cho con.

Một bác phụ huynh cũng mua sẵn hai ổ bánh mỳ để hai bố con ăn trưa.

Một bác phụ huynh cũng mua sẵn hai ổ bánh mỳ để hai bố con ăn trưa.

Một phụ huynh đang cầu mong con thi tốt khi ngồi đợi ngoài phòng thi.

Một phụ huynh đang cầu mong con thi tốt khi ngồi đợi ngoài phòng thi.

Ngủ đi con, còn lấy sức chiều thi tiếp.

Ngủ đi con, còn lấy sức chiều thi tiếp.

Mắc võng ngoài trường thi đợi con

Mắc võng ngoài trường thi đợi con

Nhiều người còn mang chiếu từ nhà đi để ngồi đợi con thi.

Nhiều người còn mang chiếu từ nhà đi để ngồi đợi con thi.

12 năm qua, nữ sinh bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh này đều đặn đến trường trên đôi chân của cha mẹ.

12 năm qua, nữ sinh bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động bẩm sinh này đều đặn đến trường trên đôi chân của cha mẹ.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người làm cha mẹ có con thi Đại học.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của người làm cha mẹ có con thi Đại học.

Gương mặt nhiều nếp nhăn của cha hằn chứa nhiều âu lo.

Gương mặt nhiều nếp nhăn của cha hằn chứa nhiều âu lo.

Quyết tâm chiến thắng.

Quyết tâm chiến thắng.

Mắc võng ngoài trường thi đợi con

Mắc võng ngoài trường thi đợi con

Một thí sinh khuyết tật được mẹ đưa đến trường thi.

Một thí sinh khuyết tật được mẹ đưa đến trường thi.

Phụ huynh đợi con ngoài trường thi.

Phụ huynh đợi con ngoài trường thi.

Sau khi thi xong, thí sinh này ôm chặt mẹ và bật khóc.

Sau khi thi xong, thí sinh này ôm chặt mẹ và bật khóc.

Lấy sách con ra xem trong lúc chờ con.

Lấy sách con ra xem trong lúc chờ con.

Tranh thủ làm ván cờ trong lúc đợi con thi.

Tranh thủ làm ván cờ trong lúc đợi con thi.

Băng rôn cũng được trải ra làm chỗ ngồi để đợi con.

Băng rôn cũng được trải ra làm chỗ ngồi để đợi con.

Hà Thanh (Tổng hợp)