TQ quay lưng với Triều Tiên, gọi Mỹ là “tên côn đồ”

Trung Quốc quay lưng với Triều Tiên, gọi Mỹ là ldquo;tên côn đồrdquo; gián điệp lớn nhất thế giới, Nhật chặn lối ra Thái Bình Dương, bóp nghẹt hải quân Trung Quốc ở Senkaku...là tin tức thời sự chính ngày 24/6.
Trung Quốc gần đây dường như đã phê chuẩn một kế hoạch của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc LHQ, tăng số lượng chuyên gia của ủy ban từ 7 lên 8 người. Động thái này dường như phản ánh quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, đặc biệt sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên vào tháng 2. Trung Quốc - đồng minh chủ chốt và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, cam kết sẽ thực thi đầy đủ lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ nhằm trừng phạt Triều Tiên vì đã tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 2.

Trung Quốc gần đây dường như đã phê chuẩn một kế hoạch của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên thuộc LHQ, tăng số lượng chuyên gia của ủy ban từ 7 lên 8 người. Động thái này dường như phản ánh quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, đặc biệt sau vụ thử hạt nhân thứ ba của Triều Tiên vào tháng 2. Trung Quốc - đồng minh chủ chốt và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, cam kết sẽ thực thi đầy đủ lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ nhằm trừng phạt Triều Tiên vì đã tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 2.

Trung Quốc cũng đồng ý tiết lộ một báo cáo do nhóm giám sát lệnh trừng phạt của LHQ soạn thảo về danh sách bổ sung những cá nhân và tổ chức Triều Tiên sẽ bị trừng phạt. Ban chuyên gia của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên gần đây đã họp để thảo luận việc liệu có nên tiết lộ danh sách bổ sung cho 15 nước thành viên không. Tuy nhiên, với sự phê chuẩn của Trung Quốc, danh sách này sẽ được tiết lộ sớm nhất là trong tuần này.

Trung Quốc cũng đồng ý tiết lộ một báo cáo do nhóm giám sát lệnh trừng phạt của LHQ soạn thảo về danh sách bổ sung những cá nhân và tổ chức Triều Tiên sẽ bị trừng phạt. Ban chuyên gia của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên gần đây đã họp để thảo luận việc liệu có nên tiết lộ danh sách bổ sung cho 15 nước thành viên không. Tuy nhiên, với sự phê chuẩn của Trung Quốc, danh sách này sẽ được tiết lộ sớm nhất là trong tuần này.

Trước đó, Trung Quốc đã có một động thái đáng chú ý nhằm kiềm chế đồng minh Triều Tiên. Hồi tháng 5, Ngân hàng Trung Quốc đã đóng tài khoản của ngân hàng trao đổi ngoại tệ chính của Triều Tiên.

Trước đó, Trung Quốc đã có một động thái đáng chú ý nhằm kiềm chế đồng minh Triều Tiên. Hồi tháng 5, Ngân hàng Trung Quốc đã đóng tài khoản của ngân hàng trao đổi ngoại tệ chính của Triều Tiên.

Tân Hoa Xã ngày 23/6 đã gọi Mỹ là 'tên côn đồ' chính trong thế giới gián điệp. Những cáo buộc chống Washington dậy lên sau những tiết lộ tiếp theo của cựu nhân viên CIA Edward Snowden về việc tình báo Mỹ theo dõi công dân Trung Quốc.

Tân Hoa Xã ngày 23/6 đã gọi Mỹ là "tên côn đồ" chính trong thế giới gián điệp. Những cáo buộc chống Washington dậy lên sau những tiết lộ tiếp theo của cựu nhân viên CIA Edward Snowden về việc tình báo Mỹ theo dõi công dân Trung Quốc.

Tân Hoa Xã nói chính phủ Mỹ cần phải đưa ra lời giải thích về những cáo buộc vừa nêu: “Những cáo buộc này, cùng với những cáo buộc trước đây, là những dấu hiệu hết sức đáng quan ngại. Chúng cho thấy từ lâu Mỹ vẫn cố gắng giả vờ ngây thơ làm như mình là nạn nhân của các vụ tin tặc, nhưng nay thực ra Mỹ lại là kẻ côn đồ lớn nhất trong thời đại chúng ta đang sống”. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc này kêu gọi chính phủ Mỹ hãy kể cho Trung Quốc, cũng như các nước khác, về quy mô và mục đích của các chương trình tin tặc bí mật của mình.

Tân Hoa Xã nói chính phủ Mỹ cần phải đưa ra lời giải thích về những cáo buộc vừa nêu: “Những cáo buộc này, cùng với những cáo buộc trước đây, là những dấu hiệu hết sức đáng quan ngại. Chúng cho thấy từ lâu Mỹ vẫn cố gắng giả vờ ngây thơ làm như mình là nạn nhân của các vụ tin tặc, nhưng nay thực ra Mỹ lại là kẻ côn đồ lớn nhất trong thời đại chúng ta đang sống”. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc này kêu gọi chính phủ Mỹ hãy kể cho Trung Quốc, cũng như các nước khác, về quy mô và mục đích của các chương trình tin tặc bí mật của mình.

Trong khi đó,  theo những nhà quan sát giấu tên được tờ New York Times dẫn lời, Chính phủ Trung Quốc là người ra quyết định cuối cùng về việc để cựu nhân viên CIA Edward Snowden rời khỏi Hồng Kông vào hôm 23/6, một động thái mà Bắc Kinh cho rằng sẽ giải quyết được vấn đề ngoại giao gai góc, theo những người am tường vụ việc. (Ảnh các phóng viên chờ đón Edward Snowden tại sân bay ở Moscow hôm 23/6 / Reuters)

Trong khi đó, theo những nhà quan sát giấu tên được tờ New York Times dẫn lời, Chính phủ Trung Quốc là người ra quyết định cuối cùng về việc để cựu nhân viên CIA Edward Snowden rời khỏi Hồng Kông vào hôm 23/6, một động thái mà Bắc Kinh cho rằng sẽ giải quyết được vấn đề ngoại giao gai góc, theo những người am tường vụ việc. (Ảnh các phóng viên chờ đón Edward Snowden tại sân bay ở Moscow hôm 23/6 / Reuters)

Theo giới quan sát, dưới quan điểm của Trung Quốc, việc ra đi của Snowden giải quyết được hai mối lo lớn: đó là tránh rơi vào thế mắc kẹt về ngoại giao với Mỹ trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài ở Hồng Kông về trường hợp của Snowden, và tránh phải đối phó với dư luận Trung Quốc vốn xem chuyên gia máy tính người Mỹ như một người hùng. “Trong hậu trường dứt khoát có một vài sự điều phối giữa Hồng Kông và Bắc Kinh”, ông Kim Càn Vinh, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói với tờ New York Times.

Theo giới quan sát, dưới quan điểm của Trung Quốc, việc ra đi của Snowden giải quyết được hai mối lo lớn: đó là tránh rơi vào thế mắc kẹt về ngoại giao với Mỹ trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài ở Hồng Kông về trường hợp của Snowden, và tránh phải đối phó với dư luận Trung Quốc vốn xem chuyên gia máy tính người Mỹ như một người hùng. “Trong hậu trường dứt khoát có một vài sự điều phối giữa Hồng Kông và Bắc Kinh”, ông Kim Càn Vinh, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói với tờ New York Times.

Chính quyền Trung Quốc hài lòng thấy Snowden tiết lộ quy mô do thám internet và điện thoại trên toàn thế giới của chính phủ Mỹ, mang lại cho Bắc Kinh cơ hội để làm rùm beng về thói đạo đức giả của Mỹ trong việc do thám, theo ông Kim. Tuy nhiên, về lâu dài, quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Mỹ, vốn trải rộng trên các vấn đề kinh tế, quân sự và an ninh, quan trọng hơn nhiều so với cảm giác của dư luận Trung Quốc và Hồng Kông, những người cảm thấy rằng Snowden cần phải được bảo vệ khỏi tầm với của Mỹ.

Chính quyền Trung Quốc hài lòng thấy Snowden tiết lộ quy mô do thám internet và điện thoại trên toàn thế giới của chính phủ Mỹ, mang lại cho Bắc Kinh cơ hội để làm rùm beng về thói đạo đức giả của Mỹ trong việc do thám, theo ông Kim. Tuy nhiên, về lâu dài, quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Mỹ, vốn trải rộng trên các vấn đề kinh tế, quân sự và an ninh, quan trọng hơn nhiều so với cảm giác của dư luận Trung Quốc và Hồng Kông, những người cảm thấy rằng Snowden cần phải được bảo vệ khỏi tầm với của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/6 đã tới thủ đô New Dehli, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày tới Ấn Độ. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Kerry kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mới thiết lập giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng, giáo dục và khoa học.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/6 đã tới thủ đô New Dehli, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày tới Ấn Độ. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Kerry kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mới thiết lập giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng, giáo dục và khoa học.

Trong bài phát biểu khi đặt chân đến Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh Mỹ sẽ ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Mỹ tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trở thành một thành viên của thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi Hội đồng Bảo an mở rộng các thành viên”.

Trong bài phát biểu khi đặt chân đến Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh Mỹ sẽ ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Mỹ tiếp tục ủng hộ Ấn Độ trở thành một thành viên của thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi Hội đồng Bảo an mở rộng các thành viên”.

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc Mỹ ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy sự liên kết Mỹ Ấn đang ngày càng khăng khít trong việc chống lại tầm ảnh hưởng đang ngày càng rộng lớn của Trung Quốc.

Nhiều nhà quan sát cho rằng việc Mỹ ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho thấy sự liên kết Mỹ Ấn đang ngày càng khăng khít trong việc chống lại tầm ảnh hưởng đang ngày càng rộng lớn của Trung Quốc.

Mới đây, nhằm đẩy mạnh thêm một bước khả năng bảo vệ Senkaku, khống chế hoàn toàn luồng đường ra Thái Bình Dương của hải quân Trung Quốc, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định xây dựng một căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni, chỉ cách Senkaku vẻn vẹn 6 phút bay.

Mới đây, nhằm đẩy mạnh thêm một bước khả năng bảo vệ Senkaku, khống chế hoàn toàn luồng đường ra Thái Bình Dương của hải quân Trung Quốc, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định xây dựng một căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni, chỉ cách Senkaku vẻn vẹn 6 phút bay.

Theo tin của Japan News Network ngày 22/06, Hội đồng thành phố Yonaguni - tỉnh Okinawa đã thông qua một Nghị quyết cho phép Bộ Quốc phòng Nhật Bản xây dựng một căn cứ quân sự cho lực lượng tự vệ tại một khu vực có diện tích 210.000km2. Tiền thuê đất là 15 triệu yên/năm (tương đương 1 triệu nhân dân tệ).

Theo tin của Japan News Network ngày 22/06, Hội đồng thành phố Yonaguni - tỉnh Okinawa đã thông qua một Nghị quyết cho phép Bộ Quốc phòng Nhật Bản xây dựng một căn cứ quân sự cho lực lượng tự vệ tại một khu vực có diện tích 210.000km2. Tiền thuê đất là 15 triệu yên/năm (tương đương 1 triệu nhân dân tệ).

Ngày 23/6, 3 vụ đánh bom tại thủ đô Damascus của Syria làm ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo nguồn tin chính phủ Syria, hai đồn cảnh sát và một khu vực ở trung tâm thủ đô Damacus bị các phần tử vũ trang đánh bom. Trong đó, hai vụ đánh bom tại các đồn cảnh sát ở khu vực phía Tây Nam thành phố làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Tính tổng cộng cả 3 vụ đánh bom làm 11 người thiệt mạng trong đó có một trẻ em 3 tuổi.

Ngày 23/6, 3 vụ đánh bom tại thủ đô Damascus của Syria làm ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo nguồn tin chính phủ Syria, hai đồn cảnh sát và một khu vực ở trung tâm thủ đô Damacus bị các phần tử vũ trang đánh bom. Trong đó, hai vụ đánh bom tại các đồn cảnh sát ở khu vực phía Tây Nam thành phố làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Tính tổng cộng cả 3 vụ đánh bom làm 11 người thiệt mạng trong đó có một trẻ em 3 tuổi.

Theo phía chính phủ Syria, những kẻ thực hiện vụ đánh bom là những phần tử vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Các nhà chức trách Syria đã lên án hành vi bạo lực giết hại dân thương này.(Tổng hợp từ VOV, Petro Time, TNO)

Theo phía chính phủ Syria, những kẻ thực hiện vụ đánh bom là những phần tử vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Các nhà chức trách Syria đã lên án hành vi bạo lực giết hại dân thương này.(Tổng hợp từ VOV, Petro Time, TNO)