Từ 2024 trở đi: 3 cách giải quyết tranh chấp đất đai mà người dân biết tránh thiệt thòi
Khi xảy ra tranh chấp đất đai, người dân cần ghi nhớ 3 cách dưới đây để giải quyết, tránh thiệt thòi.
Khi xảy ra tranh chấp đất đai, người dân cần ghi nhớ 3 cách dưới đây để giải quyết, tránh thiệt thòi.
Việc cha mẹ cho con đất rất phổ biến nhưng nếu sang tên Sổ đỏ theo những phương án dưới đây thì người ở chung với cha mẹ dễ bị thiệt nhất.
Sau khi vác dao chém 5 người trong gia đình em trai thương vong, người đàn ông vẫn bình tĩnh vào nhà ngồi uống nước.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất nương giữa hai gia đình dẫn đến mâu thuẫn nên Sùng A Thò đã dùng dao phát nương chém chết cả ba người trong nhà ông Sùng Sái Dơ.
Trong lúc thêm gia vị vào nồi nước lèo, nạn nhân may mắn khi phát hiện có dấu hiệu bất thường đã thoát khỏi cái chết do thuốc chuột trong nồi bún riêu.
Sang tên Sổ đỏ cho con làm sao để không xảy ra tranh chấp? Dưới đây là 3 trường hợp sang tên Sổ đỏ cho con dễ xảy ra tranh chấp nhất cha mẹ cần biết.
Xuất phát từ mâu thuẫn đất đai, anh trai vác dao sang tr.uy s.át cả gia đình em ruột khiến 5 người thương vong.
Sau khi xảy ra cãi vã, một người phụ nữ bị 2 nam thanh niên dùng gậy hành hung, nhét chất bẩn vào miệng.
Chiều 11/2, tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân trong một gia đình bị sát hại hết sức dã man.