Nhìn lại 4 lùm xùm gây tranh cãi trong Làng mốt Việt năm 2018

( PHUNUTODAY ) - Chưa bao giờ ngành công nghiệp làm đẹp lại trở nên xấu xí đến như vậy. Với những scandal gây “náo loạn” đến khó quên của Làng thời trang Việt 2018. Và cũng không ngoại lệ khi bị bủa vây bởi nhiều câu chuyện lùm xùm xung quanh các ngôi sao và NTK nổi tiếng.

1. Tiêu Châu Như Quỳnh khoe thân trên thảm đỏ tuần lễ thời trang

Sự việc ồn ào nhất làng mốt Việt đầu năm 2018 là màn xuất hiện thảm họa của Tiêu Châu Như Quỳnh trên thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa xuân hè.

Empty

Để gây chú ý, nữ ca sĩ không ngại diện trang phục xuyên thấu phản cảm, thậm chí hóa thân thành nàng tiên cá, được ba chàng trai cởi trần lực lưỡng vác từ ngoài đường vào bên trong sự kiện.

Rất nhiều ý kiến cho rằng cháu gái Lam Trường đã thể hiện quá lố, vượt xa những gì vốn thường diễn ra trong khuôn khổ một tuần lễ thời trang. Trang phục của cô còn bị so sánh với đồ đi dự lễ hội Halloween.

Empty

Lúc đó, bất chấp dư luận chỉ trích, ném đá, Tiêu Châu Như Quỳnh cùng ê-kíp vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô chia sẻ bản thân có một dự án dài hơi với quyết tâm tạo nên sự bứt phá, thoát khỏi ngưỡng an toàn trong sự nghiệp từ trước đến nay. Theo Tiêu Châu Như Quỳnh, nếu chỉ mặc đẹp thì sẽ mờ nhạt, nên cô chọn mặc phá cách. Giọng ca trẻ cũng thừa nhận mục đích của cô là để được chú ý, trở thành tâm điểm.

2. Hương Giang Idol bị tố thiếu chuyên nghiệp khi được mời làm vedette

Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang và cũng vướng không ít lùm xùm như bị tố đến muộn, chảnh chọe... 

Đỉnh điểm nhất là tranh cãi với NTK Hà Duy, gây xôn xao dư luận vào tháng 7. Theo kế hoạch, trong show của Hà Duy, Hương Giang đảm nhận vai trò vedette ở phần kết chương trình cùng Phạm Hương. Tuy nhiên, cuối cùng cô bất ngờ không xuất hiện trên sàn diễn.

Empty

Một nguồn tin hậu trường cho biết Hương Giang đã có mặt sớm để make-up, làm tóc, thay trang phục diễn và chụp hình thảm đỏ. Hương Giang ngồi đợi ở phòng trang điểm và nghĩ sẽ có người trong ê-kíp sản xuất nhắc nhở trước giờ lên sân khấu, nhưng cuối cùng không có ai đến nhắc, khiến cô bỏ lỡ màn trình diễn.

Ngay sau đó, nhà thiết kế Hà Duy lên tiếng tố Hương Giang làm việc không chuyên nghiệp, thiếu ý thức. Anh trách cô là người mẫu duy nhất không tham gia tổng duyệt và có thái độ "ngôi sao", đồng thời khẳng định hoàn toàn không có chuyện ê-kíp bỏ quên vedette trong hậu trường.

Đáp lại những chỉ trích từ NTK, Hương Giang phân trần trên trang cá nhân cô không biết mình phải chủ động tìm vị trí đứng chờ diễn. Với cô, việc được mời làm người mẫu hay vedette là điều còn quá xa lạ.

3. Minh Hằng gây tranh cãi khi ngồi ghế nóng The Face

Khi nhà sản xuất mới công bố thông tin Minh Hằng đảm nhận vai trò HLV The Face 2018 - bên cạnh Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến - khiến khán giả tranh cãi xôn xao. Một nửa phản đối cho rằng Minh Hằng không có chuyên môn người mẫu.

Empty

Những HLV The Face mùa trước như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hoàng Thùy, Minh Tú, Phạm Hương đều xuất phát điểm là người mẫu, có kinh nghiệm catwalk, chụp hình dày dặn.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, nhiều người hâm mộ lại cho rằng Minh Hằng, với hơn 10 năm trong nghề và làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, hoàn toàn phù hợp ngồi ghế nóng và có thể mang đến sắc màu mới.

Empty

Ngoài ra, mối quan hệ giữa hai huấn luyện viên Minh Hằng - Võ Hoàng Yến cũng được khai thác triệt để vì Hoàng Yến từng trả lời phỏng vấn ngầm ý nhận xét Minh Hằng không phù hợp. Theo cô, HLV The Face phải có chuyên môn người mẫu thì mới có thể cùng nhau trao đổi.

4. Vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn đạo thiết kế

Đạo nhái thiết kế vốn là vấn đề tranh cãi muôn thuở trong giới thời trang và không dễ để phân định rõ ràng. Năm qua, làng mốt Việt vẫn xuất hiện nhiều nghi vấn đạo thiết kế, thậm chí người làm nghề "tố" lẫn nhau. 

Empty

Hồ Ngọc Hà hai lần bị cho là diện váy quá giống mẫu thiết kế của thương hiệu quốc tế - Stephane Rolland và Labourjoisie. Cả hai trang phục đều do Lý Quý Khánh sáng tạo riêng cho nữ ca sĩ.

Hồi tháng 4, những mẫu váy ánh kim thuộc BST “She is a Goddess” của Chung Thanh Phong, do Hoa hậu H'Hen Niê và Minh Tú mặc, được nhận xét giống đến 90% tác phẩm của Versace. NTK sau đó cho hay chất liệu vải kim loại đang thịnh hành trên thế giới, được các nhà mốt rất ưa chuộng và anh cũng không đứng ngoài xu hướng.

Empty

Cuối tháng 9, khi Lâm Gia Khang ra mắt bộ sưu tập thu đông 2018, cư dân mạng ngay lập tức chỉ ra một số mẫu na ná kiểu dáng thiết kế của những nhà mốt quốc tế nổi tiếng như Dior, Celine. Trong đó, bộ đồ Hoa hậu Đặng Thu Thảo diện khi xem show bị cho là sao chép ý tưởng áo len kèm trench coat trễ vai của Dior.

Vào tháng 7, NTK Lê Thanh Hòa trở thành tâm điểm khi một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tố anh và ê-kíp vay mượn ý tưởng thiết kế phụ kiện. Cụ thể, những mẫu túi, clutch nhựa trong suốt hình tam giác, hình chữ nhật thuộc BST của Lê Thanh Hòa được cho là giống đến 80% thiết kế ra mắt trước đó của bạn trẻ này.

Nhìn chung, tất cả nghi vấn đạo nhái đều rất khó để đi đến hồi kết, bởi các xu hướng thời trang đến rồi lại đi như một vòng quay. Ai là "kẻ trộm", ai là "nạn nhân", có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn