Người xưa dạy: Tha thứ không phải vì người mà vì chính bản thân mình, vì sao?
Khi tha thứ cho ai đó vì điều gì đó, chúng ta thường nghĩ là để cứu rỗi họ nhưng người xưa lại dạy hãy tha thứ cho tha nhân bởi điều đó có lợi cho chính bản thân mình.
Khi tha thứ cho ai đó vì điều gì đó, chúng ta thường nghĩ là để cứu rỗi họ nhưng người xưa lại dạy hãy tha thứ cho tha nhân bởi điều đó có lợi cho chính bản thân mình.
Vậy nên trong cuộc sống, trước khi kết quả xảy ra, nhất định phải trừ bỏ những thói quen xấu có thể chiêu mời tai vạ. Cuộc đời của một người chỉ cần trừ bỏ 3 chữ này thì hoạ ắt rời xa, phúc tự tìm