Cận cảnh xe đạp tự chế từ phế liệu giá hàng chục triệu đồng

(Phunutoday) - Dù được chế tạo từ phế liệu của các bộ phận xe máy nhưng với kiểu dáng độc đáo, chiếc xe đạp này vẫn được trả giá hàng chục triệu đồng.
Chiếc xe mang phong cách Rebel là sản phẩm của anh Nguyễn Quốc Tuấn tại Lý Thường Kiệt, Dương Đông, Phú Quốc.

Chiếc xe mang phong cách Rebel là sản phẩm của anh Nguyễn Quốc Tuấn tại Lý Thường Kiệt, Dương Đông, Phú Quốc.

Chiếc xe đã từng được trả giá hàng chục triệu đồng, dù nó được chế tác từ phế liệu hoặc vật giá rẻ tiền.

Chiếc xe đã từng được trả giá hàng chục triệu đồng, dù nó được chế tác từ phế liệu hoặc vật giá rẻ tiền.

Xe nặng khoảng 6 kg. Anh Tuấn cho biết khung xe được làm từ ống thép. Anh đã thiết kế ý tưởng rồi mua ống nước bằng thép về hàn gò.

Xe nặng khoảng 6 kg. Anh Tuấn cho biết khung xe được làm từ ống thép. Anh đã thiết kế ý tưởng rồi mua ống nước bằng thép về hàn gò.

Chân dung nhà thiết kế kiêm chủ nhân của chiếc xe đạp phong cách Rebel.

Chân dung nhà thiết kế kiêm chủ nhân của chiếc xe đạp phong cách Rebel.

Nhiều bộ phận trên xe là các món “đồ cổ” và chất lượng của các hãng xe tên tuổi.

Nhiều bộ phận trên xe là các món “đồ cổ” và chất lượng của các hãng xe tên tuổi.

Yên xe mang phong cách Rebel đã được cải tiến bằng gỗ và thiết kế rời độc đáo.

Yên xe mang phong cách Rebel đã được cải tiến bằng gỗ và thiết kế rời độc đáo.

Một chi tiết của xe Honda cũng được tận dụng và tô điểm bằng hoa văn mới.

Một chi tiết của xe Honda cũng được tận dụng và tô điểm bằng hoa văn mới.

Bửng xe được tận dụng từ vè phế thải của xe Honda và được sáng tạo thêm hoa văn mới.

Bửng xe được tận dụng từ vè phế thải của xe Honda và được sáng tạo thêm hoa văn mới.

Toàn bộ khung sườn được thiết kế từ ống thép... dẫn nước.

Toàn bộ khung sườn được thiết kế từ ống thép... dẫn nước.

Đèn chiếu sáng này cũng là bộ phận làm nên vẻ đẹp - độc cho chiếc xe.

Đèn chiếu sáng này cũng là bộ phận làm nên vẻ đẹp - độc cho chiếc xe.

Nhìn có vẻ kì quặc và cồng kềnh nhưng chiếc xe lại rất dễ điều khiển khi lưu thông trên đường.

Nhìn có vẻ kì quặc và cồng kềnh nhưng chiếc xe lại rất dễ điều khiển khi lưu thông trên đường.

Tuy nhiên độ an toàn của chiếc xe thì vẫn chưa có sự kiểm định, nhưng cho thấy, các tác phẩm xe độ tại Việt Nam, dù chưa thực sự khởi sắc nhưng đang được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên độ an toàn của chiếc xe thì vẫn chưa có sự kiểm định, nhưng cho thấy, các tác phẩm xe độ tại Việt Nam, dù chưa thực sự khởi sắc nhưng đang được nhiều người quan tâm.

Vy Anh (TH)