Từ 1/7/2024: Sẽ tăng lương theo vùng, lương sẽ thay đổi như thế nào?
Bộ nội vụ vừa thống nhất tăng lương theo vùng từ ngày 1/7/2024 vậy mức lương sẽ được điều chỉnh như thế nào?
Bộ nội vụ vừa thống nhất tăng lương theo vùng từ ngày 1/7/2024 vậy mức lương sẽ được điều chỉnh như thế nào?
Mới đây, Bộ Nội vụ đã thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định trước đây của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế với cán bộ, công chức viên chức trong đó nổi bật có 5 trường hợp công chức tinh giản được ưu đãi về hưu sớm.
Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chế độ chính sách với đối với việc tinh giản biên chế đã được Bộ Nội vụ ban hành tại Công văn 3538/BNV-TCBC.
Theo dự thảo mới của Bộ nội vụ mới đề xuất thì công chức có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng sẽ được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết kẻ lái xe đâm vào đám đông xem pháo hoa ở thành phố Nice đã bị cảnh sát bắn ch.ết.
Bộ Nội vụ vừa gửi công văn yêu cầu UBND TP Hà Nội và tỉnh Hà Tỉnh khẩn trương tổ chức tuyển dụng viên chức, tạo điều kiện cho các giáo viên bị cắt hợp đồng tham gia dự tuyển.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết theo phương án cải cách tiền lương từ 1/7/2024 sắp tới, dự kiến tăng mức lương bình quân chung lên 30% cho cán bộ, công chức, viên chức (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).
Mới đây, sau khi nhận đề xuất của Bộ LĐTBXH, Bộ Nội vụ đã thống nhất chọn có phản hồi về việc chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024.
Trước khi lương cơ sở được điều chỉnh, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức vẫn có thể được nâng lương sớm, theo quy định của Bộ Nội vụ.
Sau một vài năm trì hoãn bởi dịch covid 19 Bộ Nội vụ cho biết phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để hoàn chỉnh chế độ tiền lương mới.
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày 1/5/2016, mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng một tháng.
Dù đang mang bầu 8 tháng, cô Hồng vẫn cùng đồng nghiệp, vượt 400km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để kêu cứu về việc họ bỗng dưng bị mất việc.