Nhà giàu Mỹ và Trung Quốc khác nhau thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Người giàu Mỹ giàu có và phân bố đồng đều hơn trong khi người giàu Trung Quốc trẻ, thích bất động sản và tập trung các thành phố ven biển.

Nhìn nhận một cách tổng quan, người giàu Trung Quốc trẻ, thích động sản và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển trong khi đó người giàu Mỹ lại phân bố đồng đều trên cả nước và hoạt động nhiều trong lĩnh vực công nghệ.

Website CNPolitics vừa đưa ra công bố bản nghiên cứu sự khác biệt giữa những người giàu có ở Mỹ và Trung Quốc, hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới theo những số liệu từ Forbes. Bản báo cáo này chưa thể tính hết những cá nhân có tài sản không được công bố nhưng cũng đưa ra nhiều kết quả thú vị.
Website CNPolitics vừa đưa ra công bố bản nghiên cứu sự khác biệt giữa những người giàu có ở Mỹ và Trung Quốc, hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới theo những số liệu từ Forbes. Bản báo cáo này chưa thể tính hết những cá nhân có tài sản không được công bố nhưng cũng đưa ra nhiều kết quả thú vị.

 

Nhìn nhận một cách tổng quan, người giàu Trung Quốc trẻ, thích bất động sản và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển trong khi đó người giàu Mỹ lại phân bố đồng đều trên cả nước và hoạt động nhiều trong lĩnh vực công nghệ.
Nhìn nhận một cách tổng quan, người giàu Trung Quốc trẻ, thích động sản và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển trong khi đó người giàu Mỹ lại phân bố đồng đều trên cả nước và hoạt động nhiều trong lĩnh vực công nghệ.

 

Người giàu Mỹ nhiều của cái hơn người giàu Trung Quốc. Tổng tài sản của top 400 người giàu nhất Trung Quốc là 2.660 tỷ NDT (426,8 tỷ USD). Trong khi đó, con số này tại Mỹ lại gấp gần 4 lần với 10.635 tỷ NDT (1.706 tỷ USD).
Người giàu Mỹ nhiều của cái hơn người giàu Trung Quốc. Tổng tài sản của top 400 người giàu nhất Trung Quốc là 2.660 tỷ NDT (426,8 tỷ USD). Trong khi đó, con số này tại Mỹ lại gấp gần 4 lần với 10.635 tỷ NDT (1.706 tỷ USD).

 

9 người giàu có đầu tiên trong danh sách tỷ phú của Trung Quốc theo Forbes đều đến từ các thành phố ven biển vì doanh nhân tại vùng ven biển hưởng lợi nhiều từ chính sách phát triển kinh tế và nhanh chóng trở nên giàu có. Trong khi đó, người giàu có ở Mỹ lại phân bố trên cả nước, trừ California và New York, các vùng khác không quá chênh lệch.
9 người giàu có đầu tiên trong danh sách tỷ phú của Trung Quốc theo Forbes đều đến từ các thành phố ven biển vì doanh nhân tại vùng ven biển hưởng lợi nhiều từ chính sách phát triển kinh tế và nhanh chóng trở nên giàu có. Trong khi đó, người giàu có ở Mỹ lại phân bố trên cả nước, trừ California và New York, các vùng khác không quá chênh lệch.

 

Người giàu có Trung Quốc đa số dưới 50 tuổi vì họ khởi nghiệp vào những năm 1992, nơi nền kinh tế thị trường của Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Trong khi đó độ tuổi trung bình 400 người giàu nhất Trung Quốc là 49 thì ở Mỹ độ tuổi này là 65.
Người giàu có Trung Quốc đa số dưới 50 tuổi vì họ khởi nghiệp vào những năm 1992, nơi nền kinh tế thị trường của Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Trong khi đó độ tuổi trung 400 người giàu nhất Trung Quốc là 49 thì ở Mỹ độ tuổi này là 65.

 

Người giàu Trung Quốc thích bất động sản. Trong 400 người giàu nhất Trung Quốc, 129 cá nhân có liên quan đến bất động sản. Tài sản của những người này chiếm tới 35% tổng. Còn tại Mỹ, chỉ 36 người giàu có hoạt động liên quan đến địa ốc, chiếm 6,8% tổng tài sản.
Người giàu Trung Quốc thích bất động sản. Trong 400 người giàu nhất Trung Quốc, 129 cá nhân có liên quan đến bất động sản. Tài sản của những người này chiếm tới 35% tổng. Còn tại Mỹ, chỉ 36 người giàu có hoạt động liên quan đến địa ốc, chiếm 6,8% tổng tài sản.

 

Người giàu Mỹ giàu lên từ nhiều lĩnh vực. Ở Mỹ, 30 người giàu có có liên quan đến công nghệ, phần mềm và Internet trong khi đó ở Trung Quốc chỉ có 18 người. Người giàu Mỹ có mặt tại rất nhiều lĩnh vực như thể thao, truyền thông, cho thuê bất động sản, chuyển phát nhanh, cho thuê máy bay. Tuy nhiên, những ngành này lại không đủ để khiến người Trung Quốc trở nên giàu có. Khả năng người Mỹ thành triệu phú từ Internet rất mạnh. Trong khi đó, chỉ một vài tài phiệt Trung Quốc có thể phất lên nhờ công nghiệp game online.
Người giàu Mỹ giàu lên từ nhiều lĩnh vực. Ở Mỹ, 30 người giàu có có liên quan đến công nghệ, phần mềm và Internet trong khi đó ở Trung Quốc chỉ có 18 người. Người giàu Mỹ có mặt tại rất nhiều lĩnh vực như thể thao, truyền thông, cho thuê bất động sản, chuyển phát nhanh, cho thuê máy bay. Tuy nhiên, những ngành này lại không đủ để khiến người Trung Quốc trở nên giàu có. Khả năng người Mỹ thành triệu phú từ Internet rất mạnh. Trong khi đó, chỉ một vài tài phiệt Trung Quốc có thể phất lên nhờ công nghiệp game online.

 

Đại diện cho tầng lớp tỷ phú trẻ ở Mỹ là CEO mạng xã hội nổi tiếng  Facebook - Mark Zuckerberg.
Đại diện cho tầng lớp tỷ phú trẻ ở Mỹ là CEO mạng xã hội nổi tiếng Facebook - Mark Zuckerberg.

 

Trong khi đó đại diện cho Trung Quốc là Yang Huiyan, con gái Yang Guoqiuang, một trong những nhà sáng lập Tập đoàn bất động sản cao cấp Country Garden Holdings. Cô gái xinh đẹp 32 tuổi này đã tiếp quản công việc kinh doanh từ cha và trở thành người trẻ nhất trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. (Theo VNE, The Atlantic)
Trong khi đó đại diện cho Trung Quốc là Yang Huiyan, con gái Yang Guoqiuang, một trong những nhà sáng lập Tập đoàn bất động sản cao cấp Country Garden Holdings. Cô gái xinh đẹp 32 tuổi này đã tiếp quản công việc kinh doanh từ cha và trở thành người trẻ nhất trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. (Theo VNE, The Atlantic)
  •  Phạm Hải
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn