Sáng tạo mới: “Tiên dược” giúp con người sống lâu trăm tuổi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) -Với mong muốn giúp con người gia tăng tuổi thọ, một nhóm nghiên cứu người Nga đã phát minh ra “tiên dược” để duy trì tuổi thọ.

Nhóm nghiên cứu trường Đại học Moscow tại Nga gây sốc dư luận khi tuyên bố đã tìm ra công thức để ngăn sự lão hóa, duy trì tuổi thọ của người. Với công thức này, con người có thể sẽ sống đạt trên trăm tuổi là có thật chứ không phải như những bộ phim khoa học viễn tưởng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Daily Mail đưa tin, khi nhóm nhà nghiên cứu này thử nghiệm thuốc lên các con vật như cá, chó, chuột thì kết quả khá bất ngờ. Nhiều bệnh liên quan tới lão hóa trên cơ thể chúng đều có dấu hiệu tiến triển chậm hơn bình thường. 

Nếu áp dụng vào người thành công, sự lão hóa của cơ thể người sẽ diễn ra chậm chạp. Có thể duy trì sự sống đến trăm tuổi là bình thường. Thậm chí, người có thể đạt đến tuổi thọ là 120 tuổi.

Giải thích về việc chống lão hóa, một nhà nghiên cứu cho biết: “Thành phần của thuốc là một loại chất chống oxy hóa hoàn toàn mới. Nó tác động tến ty thể - là nơi chuyển hóa chất hữu cơ thành năng lượng để tế bào sử dụng. 

Bởi vì, ty thể là thủ phạm gây lão hóa. Cụ thể, ty thể khiến con người suy nhược cơ thể khi về già được biểu hiện qua một số bệnh như mất trí nhớ, đau tim, liệt…”. 

“Các công thức này không làm tăng tuổi thọ của người, nó làm chậm lão hóa khiến con người có thể sống thực tế 120 tuổi” – các nhà nghiên cứu khẳng định. 

Đàn ông thấp sẽ sống thọ hơn!
Kết quả một nghiên cứu mới, được thực hiện bởi các nhà khoa học Trường ĐH Hawaii (Mỹ) cho thấy, những người đàn ông có chiều cao khiêm tốn, có khả năng sống lâu hơn so với những người đàn ông cao. Và những người đàn ông có chiều cao dưới 1,6 m sống thọ nhất.
 

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT