Xem lễ hội đóng đinh đẫm máu tại Lễ Phục sinh ở Philippines

(Phunutoday) - Đóng đinh vào người là một trong những nghi thức quan trọng tại Lễ Phục sinh của người Philippines.
Đóng đinh vào người là một trong những nghi thức quan trọng tại Lễ Phục sinh của người Philippines. Nhiều người trên thế giới đổ xô đến đây để được chứng kiến tận mắt cảnh chúa Jesu bị hành hình được người dân trong làng tái hiện lại.

Đóng đinh vào người là một trong những nghi thức quan trọng tại Lễ Phục sinh của người Philippines. Nhiều người trên thế giới đổ xô đến đây để được chứng kiến tận mắt cảnh chúa Jesu bị hành hình được người dân trong làng tái hiện lại.

Người dân trpng lãng tình nguyện đóng vai Chúa Jesu bị đóng đinh và coi đó như biểu hiện của sự hy sinh, cầu mong được che chở.

Người dân trpng lãng tình nguyện đóng vai Chúa Jesu bị đóng đinh và coi đó như biểu hiện của sự hy sinh, cầu mong được che chở.

Thậm chí có người đã từng tình nguyện đóng vai chúa Jesu để được đóng đinh lên cây thánh giá tới vài chục lần, và họ vẫn có ý định sẽ tiếp tục tình nguyện đóng nữa trong những năm sau.

Thậm chí có người đã từng tình nguyện đóng vai chúa Jesu để được đóng đinh lên cây thánh giá tới vài chục lần, và họ vẫn có ý định sẽ tiếp tục tình nguyện đóng nữa trong những năm sau.

Người tham gia đều là những tín đồ Công giáo. Họ sẽ đóng vai Chúa Giê-su và tái hiện lại hình ảnh của Chúa bị đóng đinh vào thập giá. Những người chứng kiến sẽ sám hối và cầu nguyện, thể hiện lòng tôn thờ và đức tin.

Người tham gia đều là những tín đồ Công giáo. Họ sẽ đóng vai Chúa Giê-su và tái hiện lại hình ảnh của Chúa bị đóng đinh vào thập giá. Những người chứng kiến sẽ sám hối và cầu nguyện, thể hiện lòng tôn thờ và đức tin.

Cutud, ngôi làng nhỏ thuộc thành phố San Fernando, cách thủ đô Manila chừng 70 km là nơi diễn ra nghi thức này thường niên.

Cutud, ngôi làng nhỏ thuộc thành phố San Fernando, cách thủ đô Manila chừng 70 km là nơi diễn ra nghi thức này thường niên.

Đến giờ thực hiện nghi thức, một số người đàn ông thuộc tín đồ Công giáo sẽ quỳ xuống để chịu đòn roi từ những chiếc que tre, gậy bọc mảnh chai vỡ làm rách quần áo. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện nghi thức, máu của nhiều tín đồ đổ xuống ướt đẫm.

Đến giờ thực hiện nghi thức, một số người đàn ông thuộc tín đồ Công giáo sẽ quỳ xuống để chịu đòn roi từ những chiếc que tre, gậy bọc mảnh chai vỡ làm rách quần áo. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện nghi thức, máu của nhiều tín đồ đổ xuống ướt đẫm.

Sau đó, một số người sẽ dùng những cây đinh dài chừng 12cm đóng vào bàn tay của họ treo lên cây thánh giá chừng 10 phút. Những cây đinh được khử trùng trước khi đóng lên cơ thể.

Sau đó, một số người sẽ dùng những cây đinh dài chừng 12cm đóng vào bàn tay của họ treo lên cây thánh giá chừng 10 phút. Những cây đinh được khử trùng trước khi đóng lên cơ thể.

Trong lúc người đàn ông bị đánh, đóng đinh lên thánh giá thì các tín đồ còn lại sẽ hối lỗi, cầu nguyện cho một cuộc sống tốt đẹp.

Trong lúc người đàn ông bị đánh, đóng đinh lên thánh giá thì các tín đồ còn lại sẽ hối lỗi, cầu nguyện cho một cuộc sống tốt đẹp.

Ngay sau khi gỡ đinh và hạ xuống, những tín đồ sùng đạo sẽ được đưa đến các trạm y tế, và nhanh chóng được điều trị vết thương.

Ngay sau khi gỡ đinh và hạ xuống, những tín đồ sùng đạo sẽ được đưa đến các trạm y tế, và nhanh chóng được điều trị vết thương.

Với những khách du lịch, khi chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên, với người dân bản xứ đây là một ngày trọng đại, hạnh phúc.

Với những khách du lịch, khi chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên, với người dân bản xứ đây là một ngày trọng đại, hạnh phúc.

Philippines là quốc gia có 92% dân số theo đạo Thiên Chúa, chính vì vậy, nhiều nơi trên đất nước này đều tái hiện cảnh Chúa bị hành hình trong ngày thứ sáu tuần thánh (tức tại Lễ Phục sinh).

Philippines là quốc gia có 92% dân số theo đạo Thiên Chúa, chính vì vậy, nhiều nơi trên đất nước này đều tái hiện cảnh Chúa bị hành hình trong ngày thứ sáu tuần thánh (tức tại Lễ Phục sinh).

Trong đó, có làng Cutud cùng hai ngôi làng khác là thực hiện việc đóng đinh thật.

Trong đó, có làng Cutud cùng hai ngôi làng khác là thực hiện việc đóng đinh thật.

Một số quốc gia khác trên thế giới cũng diễn lại cảnh Chúa Jesu bị dẫn đi hành hình và hồi sinh như Tây Ban Nha, Ấn Độ, Indonesia,… Nhưng ít quốc già nào có lễ hội đóng đinh thật đẫm máu như ở làng Cutud, Philippines.

Một số quốc gia khác trên thế giới cũng diễn lại cảnh Chúa Jesu bị dẫn đi hành hình và hồi sinh như Tây Ban Nha, Ấn Độ, Indonesia,… Nhưng ít quốc già nào có lễ hội đóng đinh thật đẫm máu như ở làng Cutud, Philippines.

Hoài Đan