Nhói lòng "cậu bé rắn" cứ 41 ngày lột da một lần

(Phunutoday) - Do mắc chứng bệnh hiếm gặp nên cứ 41 ngày một lần, da của cậu bé 16 tuổi lại bị khô, đóng vảy rồi bong tróc ra từng mảng như rắn lột xác.
Ari Wibowo, cậu bé 16 tuổi ở Indonesia, được mệnh danh là 'người rắn' khi mắc phải hội chứng bất thường: cứ 41 ngày cơ thể lột da 1 lần.

Ari Wibowo, cậu bé 16 tuổi ở Indonesia, được mệnh danh là "người rắn" khi mắc phải hội chứng bất thường: cứ 41 ngày cơ thể lột da 1 lần.

Ngày nào Ari cũng ngâm mình trong nước hàng giờ và bôi kem dưỡng da để ngăn không cho lớp da cứng lại và khiến cậu không di chuyển được.

Ngày nào Ari cũng ngâm mình trong nước hàng giờ và bôi kem dưỡng da để ngăn không cho lớp da cứng lại và khiến cậu không di chuyển được.

Ari Wibowo là một nạn nhân của Erythroderma, một căn bệnh viêm da hiếm gặp, hay còn gọi là 'hội chứng người da đỏ', với biểu hiện là làn da thường xuyên trầy và bong tróc.

Ari Wibowo là một nạn nhân của Erythroderma, một căn bệnh viêm da hiếm gặp, hay còn gọi là "hội chứng người da đỏ", với biểu hiện là làn da thường xuyên trầy và bong tróc.

Nếu Ari không giữ da ẩm và ngâm mình trong nước thì cơ thể cậu sẽ teo lại và hóa đá như một bức tượng điêu khắc, không di chuyển được.

Nếu Ari không giữ da ẩm và ngâm mình trong nước thì cơ thể cậu sẽ teo lại và hóa đá như một bức tượng điêu khắc, không di chuyển được.

Dù mắc bệnh bất thường là vậy nhưng Ari và gia đình đều quyết tâm làm cho cuộc sống của cậu bé trở nên bình thường nhất có thể.

Dù mắc bệnh bất thường là vậy nhưng Ari và gia đình đều quyết tâm làm cho cuộc sống của cậu bé trở nên bình thường nhất có thể.

Tuy nhiên, căn bệnh lạ khiến Ari Wibowo luôn phải chịu những cái nhìn định kiến từ người dân trong làng.

Tuy nhiên, căn bệnh lạ khiến Ari Wibowo luôn phải chịu những cái nhìn định kiến từ người dân trong làng.

Nhiều người mê tín cho rằng bệnh của Ari là do mẹ của cậu bé đã tra tấn một con thằn lằn khi đang mang thai khiến cậu sinh ra bị như vậy.

Nhiều người mê tín cho rằng bệnh của Ari là do mẹ của cậu bé đã tra tấn một con thằn lằn khi đang mang thai khiến cậu sinh ra bị như vậy.

Thậm chí, từng có thời gian nhà trường và bạn bè không chấp nhận cho Ari vào lớp học. Ngoài ra, thị lực mắt phải của Ari rất yếu, còn con mắt bên trái thì phải được giữ ẩm bằng cách nhỏ nước liên tục.

Thậm chí, từng có thời gian nhà trường và bạn bè không chấp nhận cho Ari vào lớp học. Ngoài ra, thị lực mắt phải của Ari rất yếu, còn con mắt bên trái thì phải được giữ ẩm bằng cách nhỏ nước liên tục.

Hiện gia đình Ari chỉ biết thường xuyên lau rửa và bôi kem lên da cho Ari để tránh da bị khô. Tuy vậy, cậu bé vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày.

Hiện gia đình Ari chỉ biết thường xuyên lau rửa và bôi kem lên da cho Ari để tránh da bị khô. Tuy vậy, cậu bé vẫn cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày.

Vy Anh