Cha ôm con châm ngòi thuốc nổ chết không toàn thây

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiều 14/9, công an Gia Lai đã tiến hành điều tra làm rõ vụ tử tử bằng thuốc nổ trên địa bàn làng Nga Zố, xã Ia Bă khiến 2 người tử vong.

Nạn nhận của vụ nổ là anh Rơ Châm Vang (SN 1977) cùng con gái là Puih Lin (SN 2009). 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 14/9, trong lúc vợ là chị Puih Klung (SN 1976) đang ở dưới bếp nấu cơm thì Vang ôm con gái là bé Lin đóng cửa phòng, dùng thuốc nổ tự tử. 

Hậu quả, anh Vang và bé Lin chết ngay tại chỗ, xác của hai người bị thuốc nổ xé làm nhiều mảnh vương vãi khắp nơi. Căn nhà bị nứt nhiều chỗ, nền nhà bị thuốc nổ phá một hố nhỏ, mái tôn bị xé rách khoảng 1,5m2.

Cha ôm con tự tử bằng thuốc nổ

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ.

Được biết, anh Vang và chị Puih Klung đều đã có con riêng trước khi về sống với nhau. Bé Lin là con chung của hai người.

Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Thêm vào đó, anh Vang còn có biểu hiện tâm thần, đã nhiều lần bỏ nhà đi lang thang.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, làm rõ nguồn gốc khối thuốc nổ.
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT