Hình ảnh khủng khiếp về cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo

(Phunutoday) -Những tín đồ đạo Hồi ở nhiều nước đã biểu tình, thể hiện sự phẫn nộ với số mới nhất của tạp chí trào phúng Pháp, dẫn đến nhiều cuộc đụng độ.
Hàng nghìn người đã kéo xuống đường để biểu tình chống lại tạp chí châm biếm của Pháp, Charlie Hebdo với khẩu hiệu: “Chúng tôi là người Hồi giáo và chúng tôi tôn thờ nhà tiên tri của chúng tôi”.

Hàng nghìn người đã kéo xuống đường để biểu tình chống lại tạp chí châm biếm của Pháp, Charlie Hebdo với khẩu hiệu: “Chúng tôi là người Hồi giáo và chúng tôi tôn thờ nhà tiên tri của chúng tôi”.

Trong một ấn phẩm mới nhất, tạp chí này đã đăng tải hình ảnh nhà tiên tri Mohammad đang khóc với dòng chữ 'tất cả sẽ được tha thứ' sau khi 12 nhân viên của Charlie Hebdo bị giết trong vụ thảm sát hồi đầu tháng này.

Trong một ấn phẩm mới nhất, tạp chí này đã đăng tải hình ảnh nhà tiên tri Mohammad đang khóc với dòng chữ "tất cả sẽ được tha thứ" sau khi 12 nhân viên của Charlie Hebdo bị giết trong vụ thảm sát hồi đầu tháng này.

Tuy nhiên, việc đăng tải hình ảnh nhà tiên tri này đã gây nên nhiều cuộc biểu tình của người Hồi giáo từ các quốc gia Somalia tới Niger, Pakistan và Jordan.

Tuy nhiên, việc đăng tải hình ảnh nhà tiên tri này đã gây nên nhiều cuộc biểu tình của người Hồi giáo từ các quốc gia Somalia tới Niger, Pakistan và Jordan.

Tại Pakistan, nhiều người đã đốt hình nộm của Tồng thống Pháp Francois Hollande nhằm phản đối những phát biểu của ông được xem là xúc phạm đến tôn giáo của họ.

Tại Pakistan, nhiều người đã đốt hình nộm của Tồng thống Pháp Francois Hollande nhằm phản đối những phát biểu của ông được xem là xúc phạm đến tôn giáo của họ.

Cờ của nước Pháp bị đốt cháy ở phía tây bắc thành phố Peshawar và trung tâm Multan. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại thủ đô Islamabad và thành phố Lahore.

Cờ của nước Pháp bị đốt cháy ở phía tây bắc thành phố Peshawar và trung tâm Multan. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại thủ đô Islamabad và thành phố Lahore.

Người biểu tình đốt ấn phẩn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.

Người biểu tình đốt ấn phẩn của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo.

Người dân Pháp đặt hoa cạnh tòa soạn Charlie Hebdo tại Paris.

Người dân Pháp đặt hoa cạnh tòa soạn Charlie Hebdo tại Paris.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Angiers, thủ đô Algeria.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Angiers, thủ đô Algeria.

Người biểu tình từ Mặt trận Hành động Hồi giáo cùng những người khác chạy trốn lực lượng an ninh sau khi họ cố tiếp cận Đại sứ quán Pháp ở Amman, Jordan , trong cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo.

Người biểu tình từ Mặt trận Hành động Hồi giáo cùng những người khác chạy trốn lực lượng an ninh sau khi họ cố tiếp cận Đại sứ quán Pháp ở Amman, Jordan , trong cuộc biểu tình chống Charlie Hebdo.

Ông Asif Hassan, phóng viên ảnh của AFP đang được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn vào ngực trong cuộc đụng độ xảy ra ở Karachi, Pakistan

Ông Asif Hassan, phóng viên ảnh của AFP đang được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn vào ngực trong cuộc đụng độ xảy ra ở Karachi, Pakistan

Bạo lực ngày một leo thang dữ dội tại các quốc gia này.

Bạo lực ngày một leo thang dữ dội tại các quốc gia này.

Trung tâm văn hoá Pháp tại Zinder bị đốt sau khi khoảng 50 người xông vào cửa chính toà nhà trong cuộc biểu tình.

Trung tâm văn hoá Pháp tại Zinder bị đốt sau khi khoảng 50 người xông vào cửa chính toà nhà trong cuộc biểu tình.

Tại Niger, thuộc địa cũ của Pháp, 6 nhà thờ tại thủ đô Niamey và các thành phố khác bị đốt cháy hoặc bị cướp bóc, ít nhất 10 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Tại Niger, thuộc địa cũ của Pháp, 6 nhà thờ tại thủ đô Niamey và các thành phố khác bị đốt cháy hoặc bị cướp bóc, ít nhất 10 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Đại sứ quán Pháp tại nước này đã kêu gọi công dân Pháp cảnh giác, tránh đi ra ngoài. Nhiều quán bar, khách sạn và doanh nghiệp không phải do người Hồi giáo làm chủ cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Đại sứ quán Pháp tại nước này đã kêu gọi công dân Pháp cảnh giác, tránh đi ra ngoài. Nhiều quán bar, khách sạn và doanh nghiệp không phải do người Hồi giáo làm chủ cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói: “Những kẻ tấn công các nơi thờ tự, xúc phạm thánh vật và giết hại những đồng bào Thiên Chúa giáo của họ… không hiểu gì về đạo Hồi”.

Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou nói: “Những kẻ tấn công các nơi thờ tự, xúc phạm thánh vật và giết hại những đồng bào Thiên Chúa giáo của họ… không hiểu gì về đạo Hồi”.

Tại các nước khác, người dân cũng xuống đường ở Jordan, Algeria, Mali, Somalia, Senegal, và Mauritania.

Tại các nước khác, người dân cũng xuống đường ở Jordan, Algeria, Mali, Somalia, Senegal, và Mauritania.

Rất nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực.

Rất nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực.

Hà Thanh (Tổng hợp)