Giới trẻ Hà Thành "sốt" thả dáng trên cánh đồng hoa túy điệp

(Phunutoday) - Những ngày gần đây, vườn hoa túy điệp gần Công viên nước Hồ Tây thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.
Bên cạnh vườn hoa Nhật Tân vốn đã rất quen thuộc với teen Hà thành, có một địa điểm đang cực thu hút giới trẻ tới chụp ảnh ngay trong lòng thành phố, đó là vườn túy điệp bên cạnh Hồ Tây.

Bên cạnh vườn hoa Nhật Tân vốn đã rất quen thuộc với teen Hà thành, có một địa điểm đang cực thu hút giới trẻ tới chụp ảnh ngay trong lòng thành phố, đó là vườn túy điệp bên cạnh Hồ Tây.

Thung lũng hoa này nằm ở ngã ba đường Nhật Chiêu – Công Viên Nước.

Thung lũng hoa này nằm ở ngã ba đường Nhật Chiêu – Công Viên Nước.

Bên cạnh hoa hướng dương, hoa cánh bướm, vườn hoa túy điệp nổi bật lên như một tấm thảm màu tím điểm xuyết trắng trải rộng.

Bên cạnh hoa hướng dương, hoa cánh bướm, vườn hoa túy điệp nổi bật lên như một tấm thảm màu tím điểm xuyết trắng trải rộng.

Là loài hoa khá mới lạ, túy điệp ngay lập tức đã khiến giới trẻ tò mò và kéo đến chiêm ngưỡng tận mắt.

Là loài hoa khá mới lạ, túy điệp ngay lập tức đã khiến giới trẻ tò mò và kéo đến chiêm ngưỡng tận mắt.

Hoa túy điệp có tên khoa học là Cleome spinosa, hoa màu hồng phấn có lẫn tím và trắng, ưa nắng và không chịu được lạnh.

Hoa túy điệp có tên khoa học là Cleome spinosa, hoa màu hồng phấn có lẫn tím và trắng, ưa nắng và không chịu được lạnh.

Loài hoa này có tên khác là Phong điệp thảo, nghĩa là những cánh hoa lay nhẹ trong gió tựa như đàn bướm bay lượn.

Loài hoa này có tên khác là Phong điệp thảo, nghĩa là những cánh hoa lay nhẹ trong gió tựa như đàn bướm bay lượn.

Theo lời chủ vườn hoa, loại hoa này chỉ trồng thời vụ, sống lâu nhất chỉ 1 tháng, sau đó lại thay hoa mới.

Theo lời chủ vườn hoa, loại hoa này chỉ trồng thời vụ, sống lâu nhất chỉ 1 tháng, sau đó lại thay hoa mới.

Vẻ đẹp ngây ngất của hoa tạo cảm giác hết sức lung linh, huyền diệu.

Vẻ đẹp ngây ngất của hoa tạo cảm giác hết sức lung linh, huyền diệu.

Để được vào chụp, khách tham quan phải mất phí 50.000 đồng/lượt.

Để được vào chụp, khách tham quan phải mất phí 50.000 đồng/lượt.

Cuối tuần có hàng ngàn khách đổ về đây thưởng lãm và chụp ảnh hoa.

Cuối tuần có hàng ngàn khách đổ về đây thưởng lãm và chụp ảnh hoa.

Cả những du khách nước ngoài cũng không bỏ lỡ dịp này.

Cả những du khách nước ngoài cũng không bỏ lỡ dịp này.

Vy Anh (Tổng hợp)