Ngắm các thiên thần nhỏ náo nức làm lễ trưởng thành

(Phunutoday) - Shichi-go-san là lễ hội được tổ chức vào ngày 15/11 ở Nhật Bản do các bậc phụ huynh tổ chức để mừng các bé khi đã tròn 3 tuổi, 5 tuổi hay 7 tuổi.
Shichi-go-san là lễ hội được tổ chức vào ngày 15/11 ở Nhật Bản do các bậc phụ huynh tổ chức để mừng các bé khi đã tròn ba tuổi, năm tuổi hay bảy tuổi.

Shichi-go-san là lễ hội được tổ chức vào ngày 15/11 ở Nhật Bản do các bậc phụ huynh tổ chức để mừng các bé khi đã tròn ba tuổi, năm tuổi hay bảy tuổi.

Đây là những con số này đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong cuộc đời những đứa trẻ.

Đây là những con số này đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong cuộc đời những đứa trẻ.

Đặc biệt, khi bọn trẻ được 7 tuổi, các bé gái sẽ mặc bộ đồ kimônô có gắn hoa ở đằng sau, còn khi lên 5 tuổi, các bé trai sẽ mặc hakama.

Đặc biệt, khi bọn trẻ được 7 tuổi, các bé gái sẽ mặc bộ đồ kimônô có gắn hoa ở đằng sau, còn khi lên 5 tuổi, các bé trai sẽ mặc hakama.

Còn khi mới lên 3, tóc của bọn trẻ mới được mọc tự nhiên.

Còn khi mới lên 3, tóc của bọn trẻ mới được mọc tự nhiên.

Lễ hội này bắt đầu có từ thời Heian (794-1185), tuy nhiên, chỉ có những gia đình quý tộc mới tham gia vào lễ hội may mắn này.

Lễ hội này bắt đầu có từ thời Heian (794-1185), tuy nhiên, chỉ có những gia đình quý tộc mới tham gia vào lễ hội may mắn này.

Ngày 15/11 được chọn làm ngày shichi-go-san do nguồn gốc của nó từ thời kamakura. Khi đó, tướng Tsunayoshi Tokugawa đã tổ chức lễ mừng cho con trai mình vào đúng ngày đó.

Ngày 15/11 được chọn làm ngày shichi-go-san do nguồn gốc của nó từ thời kamakura. Khi đó, tướng Tsunayoshi Tokugawa đã tổ chức lễ mừng cho con trai mình vào đúng ngày đó.

Vào thời Edo (1603-1868), lễ hội shichi-go-san trở nên phổ biến hơn. Lúc này người dân bắt đầu tới các ngôi đền để cầu nguyện.

Vào thời Edo (1603-1868), lễ hội shichi-go-san trở nên phổ biến hơn. Lúc này người dân bắt đầu tới các ngôi đền để cầu nguyện.

Phong tục tập quán này của người Nhật được duy trì cho tới ngày nay.

Phong tục tập quán này của người Nhật được duy trì cho tới ngày nay.

Thời nay, các bậc phụ huynh tổ chức ngày shichi-go-san cho các bé trai khi các bé lên 3 và 5 tuổi, còn cho các bé gái khi các bé lên 3 và 7 tuổi.

Thời nay, các bậc phụ huynh tổ chức ngày shichi-go-san cho các bé trai khi các bé lên 3 và 5 tuổi, còn cho các bé gái khi các bé lên 3 và 7 tuổi.

Các bé trai khoác áo jacket và mặc quần hakama, trong khi đó, các bé gái lại mặc một loại kimono đặc biệt.

Các bé trai khoác áo jacket và mặc quần hakama, trong khi đó, các bé gái lại mặc một loại kimono đặc biệt.

Khi tới thăm các ngôi đền, các bố các mẹ sẽ mua cho con mình kẹo 1000 năm (chitose-ame).

Khi tới thăm các ngôi đền, các bố các mẹ sẽ mua cho con mình kẹo 1000 năm (chitose-ame).

Kẹo và chiếc túi thể hiện niềm hi vọng của cha mẹ rằng con cái họ sẽ sống lâu và giàu có.

Kẹo và chiếc túi thể hiện niềm hi vọng của cha mẹ rằng con cái họ sẽ sống lâu và giàu có.

Kẹo có hình dáng như chiếc que và được đựng trong một chiếc túi mang hình ảnh tượng trưng của loài sếu và rùa - hai loài động vật truyền thống, tượng trưng cho sự kéo dài tuổi thọ ở Nhật Bản.

Kẹo có hình dáng như chiếc que và được đựng trong một chiếc túi mang hình ảnh tượng trưng của loài sếu và rùa - hai loài động vật truyền thống, tượng trưng cho sự kéo dài tuổi thọ ở Nhật Bản.

Nhiều gia đình tặng con cái quà như là đồ chơi, quần áo để đánh dấu ngày đặc biệt này.

Nhiều gia đình tặng con cái quà như là đồ chơi, quần áo để đánh dấu ngày đặc biệt này.

Bởi theo quan niệm của người Nhật, trẻ nhỏ được coi là quà tặng của Chúa Trời cho đến khi chúng được 7 tuổi, lúc đó, chúng đã trở thành con người bình thường.

Bởi theo quan niệm của người Nhật, trẻ nhỏ được coi là quà tặng của Chúa Trời cho đến khi chúng được 7 tuổi, lúc đó, chúng đã trở thành con người bình thường.

Hà Thanh (Tổng hợp)