CEO U50 ngày lãnh đạo ngân hàng tỷ đô, tối làm thêm DJ

( PHUNUTODAY ) - Đừng bao giờ bằng lòng với công việc bạn không đam mê, hãy làm tất cả những gì bạn thích. Đó là lời khuyên của vị CEO đặc biệt này dành cho chúng ta.

 David M.Solomon có lẽ không phải là cái tên nổi tiếng trong giới DJ, nhưng trong ngành ngân hàng Mỹ, đó chắc hẳn là một cái tên nhiều người biết đến. Ông vừa chính thức trở thành tân CEO của ngân hàng tỷ đô Goldman Sachs sau khi Lloyd C.Blankfein, CEO đời trước về hưu

Dù bận rộn với việc điều hành cả một ngân hàng đầu tư đa quốc gia, "gã đầu hói" David Solomon vẫn có thể đêm đêm chơi nhạc trước cả nghìn người đầy say mê. Ở ngân hàng, ông là chủ tịch và giám đốc điều hành David Solomon của tập đoàn Goldman Sachs nhưng ở các khu club, người ta biết đến ông với nghệ danh: DJ D-Sol. Người đàn 56 tuổi từng trở thành tiêu đề bàn tán tại Mỹ khi The New York Times đưa tin về sở thích làm DJ của ông.

670acbdd97d8370600f902781c3bf96bdb2bbfdf

Từ năm ngoái, Solomon bắt đầu làm DJ và trình diễn tại các thành phố như New York, Miami và Bahamas. Bản remix "Don't Stop" (Fleetwood Mac) của ông từng được trình chiếu trên kênh nhạc dance SiriusXM, BPM. Ông cũng từng là DJ biểu diễn mở đầu tại lễ trao giải EM (Electronic Music Award).

Jake Siewert, người phát ngôn của Goldman Sachs từng chia sẻ với The New York Times: "David luôn tin rằng, có những lĩnh vực thú vị ở bên ngoài có thể giúp chúng ta cân bằng cuộc sống và làm việc ngày càng hiệu quả hơn". Ông cũng tiết lộ thêm, Daivid Solomon luôn giảng dạy thường xuyên cho nhân viên trẻ trong công ty và cố gắng dẫn dắt họ bằng những ví dụ thiết thực, trở thành tấm gương cho họ noi theo.

Trên trang cá nhân Instagram, DJ D-Sol thường xuyên đăng tải những video ông biểu diễn. Một người dùng bình luận: "Dù công việc luôn căng thẳng, nhưng ông vẫn có thời gian để chà đĩa. Điều đó thật tuyệt vời". Nhiều người bình luận khen ngợi tài năng chơi nhạc của DJ D-Sol và tỏ ra ngưỡng mộ khi biết ông còn là lãnh đạo của một ngân hàng tỷ đô.

48354992

Tất cả mọi người trên thế gian đều có thể được làm điều mình yêu thích, thế thì còn gì bằng. Chỉ tiếc là đa phần mọi người đều không ý thức về điều này. Một số ít ý thức được điều này, thì đáng tiếc cũng lại hiểu về nó không đầy đủ và trọn vẹn.

Do tính chất công việc, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều người trẻ.Nhiều bạn vô cùng năng động, tháo vát, đầy tài năng, có ý chí và mục tiêu rõ ràng, họ cũng luôn có sẵn rất nhiều lựa chọn. Và vì thế, họ thường chỉ chọn làm những thứ mà họ cho là sẽ khiến họ yêu thích, khi gặp chút trở ngại hoặc khi vì lý do cảm xúc nào đó cảm thấy không còn yêu thích, họ sẽ từ bỏ nó và tiếp tục đi tìm một lựa chọn khác. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, họ loay hoay với các lựa chọn của mình, với tài năng của mình, và thời gian cứ thế trôi qua ...

Đã từng trải qua những giai đoạn như vậy, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân, hy vọng sẽ giúp được một vài bạn nào đó có thể "làm những gì bạn yêu thích, và yêu những gì bạn làm", nhưng với một cách hiểu đầy đủ hơn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn