1 đặc điểm chung của người tầm thường, làm gì cũng thất bại

( PHUNUTODAY ) - Những người bị cảm xúc chi phối thường làm những điều quá khích mà chẳng hề nhận ra, từ đó dẫn đến những hậu quả chẳng thể nào cứu vãn được.

Không biết ổn định cảm xúc - Không đạt được kỷ luật tự giác

Đời người đối mặt với những tình huống bất ngờ, không bị cơn giận của mình cuốn đi, biết bình tĩnh, tìm cách giải quyết thì mới chính là khôn ngoan nhất.

Nếu một người đang ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, bạn cần tập trung vào việc kiểm soát cảm xúc của chính mình chứ không phải người đang ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Cuộc sống này chắc chắn không thể tránh khỏi việc bạn sẽ gặp những người hay điều gì đó khiến bạn thăng trầm về mặt cảm xúc.

Cuộc sống này chắc chắn không thể tránh khỏi việc bạn sẽ gặp những người hay điều gì đó khiến bạn thăng trầm về mặt cảm xúc. (ảnh minh họa)

Chỉ khi ổn định cảm xúc, tỉnh táo bạn mới có thể phát triển được.

Càng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc sẽ dễ dàng trở thành nô lệ cho cảm xúc, thiếu lý trí, thiết quyết đoán

Những người bị cảm xúc chi phối thường làm những điều quá khích mà chẳng hề nhận ra, từ đó dẫn đến những hậu quả chẳng thể nào cứu vãn được.

Một người bị cảm xúc lấn át thì giống như quả bom hẹn giờ phát nổ mà chẳng hề biết. Một khi cảm xúc được buông bỏ, chúng như một cơn lũ bùng phát ngoài tầm kiểm soát.

Một khi cảm xúc được buông bỏ, chúng như một cơn lũ bùng phát ngoài tầm kiểm soát. (ảnh minh họa)

Nếu bạn trở thành nô lệ cho cảm xúc và hành động của bạn thì dễ gặp tai họa.

Tâm động - khó lòng bình yên

Chúng ta cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình trong cuộc sống. Sau một ngày làm việc, trước khi bước vào nhà thì hãy hít một hơi thật sâu, về nhà với tâm trạng tốt nhất.

Chúng ta cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình trong cuộc sống. (ảnh minh họa)

Người lao động tại nơi làm việc nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi bước vào công việc, gạt bỏ những cảm xúc không liên quan đến công việc và cống hiến hết mình cho công việc thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Tác giả: Truy Nguyệt