Điều hòa là thiết bị làm mát mang lại hiệu quả giải nhiệt rõ rệt trong mùa hè. Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa luôn kèm theo vẫn đề khiến nhiều người lo lắng là hóa đơn tiền điện tăng cao.
Trên thực tế, việc sử dụng điều hòa đúng cách có thể giúp làm mát hiệu quả mà không gây lãng phí điện.
Các dòng điều hòa hiện nay thường được tích hợp các chế độ hỗ trợ tiết kiệm điện. Chỉ cần chọn đúng, bạn có thể dùng điều hòa hằng ngày mà vẫn đảm bảo tiết kiệm.
Chế độ Eco
Eco (Economy) là chế độ tiết kiệm điện bằng cách giảm công suất hoạt động của điều hòa trong suốt quá trình vận hành. Khi chọn chế độ này, máy nén và quạt dàn ạnh không chạy ở mức tối đa. Thay vào đó, thiết bị hoạt động ở mức vừa đủ để duy trì nhiệt độ phòng ổn định. Điều này có nghĩa là khi bật chế độ Eco, mục tiêu không phải làm lạnh nhanh mà ưu tiên sử dụng mức tiêu thụ điện thấp hơn để giữ nhiệt độ ở mức được cài đặt.
Lưu ý, chế độ Eco chỉ phát huy hiệu quả khi phòng đã đủ mát. Nếu chọn chế độ này khi phòng đang nóng hầm hập, thiết bị sẽ mất nhiều thời gian hoạt động để làm lạnh, khiến bạn cảm thấy bật điều hòa mà mãi vẫn không mát.
Để sử dụng hiệu quả, khi mới bắt đầu, bạn nên bật điều hòa ở chế độ làm lạnh thông thường giúp hạ nhiệt của căn phòng một cách nhanh chóng. Sau đó, khi nhiệt độ phòng đã ổn định, hãy chuyển sang chế độ Eco.
Chế độ Sleep
Chế độ Sleep được thiết kế riêng để sử dụng vào ban đêm. Lúc này, nhiệt độ môi trường giảm xuống so với ban ngày, cơ thể không cần mức làm mát quá mạnh nhưng vẫn cần duy trì nhiệt độ ổn định trong nhiều giờ.
Khi chọn chế độ Sleel, điều hòa sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ sau một thời gian hoạt độ. Thông thường, thiết bị sẽ tăng nhẹ 1-2 độ C sau mỗi giai đoạn nhất định (tùy theo thiết kế của nhà sản xuất). Việc tăng nhiệt độ sẽ giúp giảm dần công suất hoạt động của máy nén, giúp giảm tiêu thụ điện.
Ngoài ra, việc tăng nhiệt độ cũng giúp tránh làm lạnh quá sâu về nửa đêm hoặc gần sáng, khiến con người không cảm thấy quá lạnh.
Để dùng hiệu quả, bạn hãy để nhiệt độ khoảng 26-28 độ C và kết hợp với chế độ Sleep. Không nên chỉnh nhiệt độ quá thấp rồi bật Sleep vì cách này vẫn làm lạnh sâu trong giai đoạn đầu, thiết bị vẫn tiêu hao nhiều điện năng.
Trong quá trình sử dụng điều hòa, việc sử dụng linh hoạt giữa các chế độ sẽ giúp bạn tận dụng hết các tính năng của thiết bị và đảm bảo tiết kiệm điện. Eco sẽ phù hợp trong trường hợp phòng đã được làm mát và cần duy trì ổn định trong thười gian dài. Trong khi đó, Sleep sẽ phù hợp để sử dụng vào ban đêm, thiết bị có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, đảm bảo hiệu quả làm mát và bảo vệ sức khỏe của con người, hạn chế nguy cơ bị cảm lạnh.
Tác giả: Bích Loan
-
Mẹo chọn mực khô chuẩn, không tẩm hóa chất, 10 con ngon cả 10
-
Đổ đầy bình xăng hay nửa bình tốt hơn? Sai lầm nhiều tài xế khiến xe nhanh hỏng
-
Vì sao lạc rang tại nhà nhanh ỉu, bị hôi dầu, không ngon như ngoài hàng?
-
Mẹo làm hoa giấy nở hoa chỉ sau 10 ngày
-
Mẹo chọn dứa chín tự nhiên, nhiều nước, ngọt lịm